Trung Quốc đã cho hai tàu chính phủ xâm nhập vào vùng biển tranh chấp gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư do Nhật Bản kiểm soát, hôm 30.6.


ảnh minh họa

Theo Cục phòng vệ Nhật Bản (SDF), hai tàu Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku vào lúc 10 giờ 30 sáng (1 giờ 30 giờ GMT).
Kể từ khi chính quyền Tokyo tuyên bố quốc hữu một số hòn đảo mà Trung Quốc tranh chấp vào tháng 9.2012, Trung Quốc đã liên tục cho tàu và máy bay xâm nhập khu vực này và nhiều lần đối đầu với hải quân SDF.
Đầu tháng 6.2014, Nhật Bản đã triệu tập đại sứ Trung Quốc khi máy bay Su-27 của Trung Quốc bay sát một cách bất thường, cách hai máy bay trinh sát của lực lượng phòng vệ Nhật Bản chỉ khoảng 30m.
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 3 tuần mà Tokyo cáo buộc Bắc Kinh gây hấn với Nhật trên bầu trời Senkaku/Điếu Ngư.
Vài tháng gần đây, Trung Quốc cũng đã tăng cường hoạt động trên biển Hoa Đông, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ.
Thời gian gần đây, Thủ tướng Shinzo Abe đang tìm cách thúc đẩy một kế hoạch gây tranh cãi. Ông muốn chính phủ cho phép quân đội Nhật Bản tăng cường hoạt động bên ngoài lãnh thổ và được phép chủ động tham chiến để bảo vệ một đồng minh của mình, điều mà hiện giờ hiến pháp Nhật bản không cho phép.
Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh báo Nhật Bản, khi chính quyền dưới thời ông Abe tìm cách tái thiết lại lực lượng quân đội và chỉ trích Nhật Bản không biết hối cãi vì những sai lầm trong thế chiến thứ hai.

theo motthegioi.