Chết vì nghe điện thoại trong lúc sạc pin



Một phụ nữ người Phillipines chết vì điện giật do sử dụng điện thoại đang cắm sạc pin rẻ tiền vào ổ điện.

Sự việc xảy ra từ hôm 23/4 nhưng mãi gần đây giới truyền thông mới đưa tin. Cô Sheryl Aldeguer, 28 tuổi, chết tại một căn hộ ở vùng ngoại ô North Gosford (Australia) vì dòng điện 240 V đã chạy qua người cô y tá trong lúc cô nói chuyện bằng điện thoại và sạc pin.
Cảnh sát nhận định một khiếm khuyết trong sạc pin rẻ tiền của nạn nhân đã khiến một dòng điện cường độ mạnh chạy thẳng vào người Aldeguer trong lúc cô đang đeo tai nghe và nghe điện thoại.

Sheryl Aldeguer, 28 tuổi chết vì điện giật trong lúc nghe điện thoại đang cắm sạc. Ảnh: mirror
Bạn bè tìm thấy thi thể Aldeguer một ngày sau tai nạn. Những vết bỏng xuất hiện trên ngực và tai của cô. Họ cho biết cô tới Australia để bắt đầu công việc y tá. Cô đã mua chiếc sạc từ một cửa hàng phụ kiện di động ở Sydney.

Nhà chức trách Austrailia nói tai nạn này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người sử dụng sạc hàng nhái. Họ cũng khuyến cáo người dùng tránh sử dụng điện thoại khi đang sạc bởi nguy cơ bị điện giật và tử vong là rất cao.

Các chuyên gia cho biết khác với sạc hàng xịn có nhiều lớp cách điện, sạc nhái thường chỉ có một lớp cách điện mỏng manh.
Năm ngoái, một nữ tiếp viên Trung Quốc đã chết vì điện giật trong lúc nói chuyện qua điện thoại iPhone và cắm sạc. Kết quả điều tra sau đó cho thấy cô đã dùng sạc nhái.
Theo Thúy Trang (ZING.vn)