Đông đảo người dân Hồng Kông tham gia cuộc biểu tình ngồi đã bị cảnh sát giải tán trong những giờ đầu ngày 2/7, sau một cuộc biểu tình lớn ủng hộ dân chủ.


ảnh minh họa


Người Hồng Kông xuống đường biểu tình đòi dân chủ - Ảnh: AFP, SCMP

Hàng trăm ngàn người Hồng Kông xuống đường ngày 1/7 trong một cuộc biểu tình đòi dân chủ được coi là lớn nhất kể từ khi đặc khu hành chính này được trao trả cho Trung Quốc.
Cuộc biểu tình diễn ra sau cuộc thăm dò thông tin về cải cách dân chủ, mà người Hồng Kông gọi là một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức, với tỷ lệ bỏ phiếu cao bất ngờ đến 800.000 người, nhưng bị Bắc Kinh gán cho nhãn hiệu "bất hợp pháp và không hợp lệ".
Theo truyền thống, ngày 1/7 – đánh dấu ngày Anh bàn giao Hồng Kông về cho Trung Quốc năm 2007 theo thỏa thuận “một quốc gia, hai chế độ” – thường diễn ra một cuộc biểu tình. Thỏa thuận này cho phép người dân được hưởng quyền tự do ngôn luận và quyền kháng nghị, những quyền dân chủ người dân đại lục đã bị tước bỏ.

Cảnh sát bắt 500 người biểu tình ở Hồng Kông - Ảnh: AFP
Hàng trăm người biểu tình tụ tập trên một đường phố ở quận trung tâm Hồng Kông và tuyên bố sẽ ở lại cho đến 8g (giờ địa phương), tuy nhiên đến 3g sáng cảnh sát bắt đầu tiến vào đưa họ lên các xe do nhà chức trách điều đến. Theo tin mới nhận được, cảnh sát đã bắt hơn 500 người biểu tình.
Những người chủ trương dân chủ bất bình với kế hoạch bầu Trưởng đặc khu tiếp theo ở Hồng Kông, người hiện được bổ nhiệm bởi một ủy ban thân Bắc Kinh gồm 1200 người. Trung Quốc trước đó đã hứa tổ chức bầu trực tiếp người đứng đầu Hồng Kông tiếp theo vào năm 2017, nhưng đã loại trừ khả năng cho phép cử tri tự lựa chọn các ứng viên. Nhiều nhà hoạt động dân chủ lo ngại Bắc Kinh sẽ chọn các ứng cử viên để đảm bảo rằng người đứng đầu Hồng Kông sẽ không chỉ trích các chính sách của Trung Quốc.


theo phunuonline.