- "Trong các văn bản thì không có chế tài nào xử phạt hiện tượng chặt chém, chèo kéo khách" - Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát cho biết.

Những trần tình của chủ quán cơm "máy chém"

Sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Trí Thức Trẻ về việc quán cơm Minh Chuyên (số nhà 18, tổ 48, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) bán với giá “cắt cổ”, mà nạn nhân đa số là những hành khách “chân ướt chân ráo” vừa về đất Thủ đô, ngày 23/6, Đội quản lý thị trường quận Hoàng Mai đã tới kiểm tra cơ sở kinh doanh cơm, bún, phở bình dân Minh Chuyên.

Theo thông tin khai thác từ Đội quản lý thị trường Quận Hoàng Mai thì chủ quán cơm này là chị Cao Thị Phượng.
Giải thích cho giá đồ ăn bị “đội” lên rất cao tại đây, chị Phượng phân trần: “Giá cả thì chúng tôi phải cam kết. Tôi thuê mặt bằng ở đây rất đắt, 20 triệu/tháng mà lại nộp theo năm. Vì vậy, mỗi lần nộp là 240 triệu đồng. Ở đây, chúng tôi bán 40 nghìn đồng/bát phở, cơm bình thường là 50 nghìn đồng/đĩa nhỏ. Các anh, chị ít đi ăn cơm văn phòng chứ ăn ở đâu giờ cũng là 50 nghìn đồng/hộp. Khách tới đây ăn cũng có thể phản ánh là đắt nhưng khi tôi bảo ở đây thuê mặt bằng rất đắt thì họ cũng hiểu luôn”.


Bảng giá được niêm yết bị chênh khá nhiều so với thực tế
Tuy nhiên, trên thực tế như đã phản ánh, một bát phở với lèo tèo vài miếng thịt bò thái mỏng là 50 nghìn đồng/bát; còn suất cơm nhỏ là 70 nghìn đồng. Và trên tấm biển treo ở góc khuất của quán thì chỉ có 25 nghìn đồng/hộp và 30 nghìn đồng/đĩa cơm và 35 nghìn đồng/suất cơm.
Khi được hỏi về bảng giá được niêm yết, chị Phượng tiếp tục trần tình: “Có bảng giá rồi còn họ gọi bao nhiêu là quyền của khách hàng. Nếu gọi suất 25 nghìn thì bọn em làm ít đi chứ không đầy đủ các món như một suất thông thường. Bọn em làm cũng lấy 20 nghìn tiền công”.
Khi được hỏi về Giấy phép đăng kí kinh doanh và Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ quán cơm Minh Chuyên cho biết tất cả các giấy tờ đó đều có nhưng… quên ở nhà.
Chưa có chế tài xử lý
Về phía lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) phường Giáp Bát, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: “Hiện tại, những thông tin mà báo điện tử Trí Thức Trẻ phản ánh về quán cơm Minh Chuyên các cán bộ của phường đã nắm bắt được. Nhưng cũng phải khẳng định, địa điểm của quán cơm đó đến thời điểm hiện tại căn bản vẫn thuộc UBND phường Thịnh Liệt về cả địa giới hành chính cũng như hộ khẩu”.

Ông Dũng còn cho hay, theo lãnh đạo quận Hoàng Mai chỉ đạo, từ 01/6/2014, về phân định địa giới hành chính thì địa bàn của quán cơm Minh Chuyên thuộc phường Giáp Bát. Nhưng ở thời điểm hiện tại, trên giấy tờ thì quán cơm này vẫn là thuộc UBND phường Thịnh Liệt. Vì vậy, UBND phường Giáp Bát không thể đưa ra các chế tài xử lý được. Hơn nữa, trong các văn bản thì không có chế tài nào xử phạt hiện tượng chặt chém, chèo kéo khách. Đó là những điểm khó khăn được Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát đưa ra trong việc khó xử lý quán cơm Minh Chuyên.

Tuy còn những khó khăn trong việc phân định địa giới hành chính giữa hai phường Giáp Bát và Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nhưng theo ông Dũng thì các cán bộ phường Giáp Bát như bên thương mại dịch vụ, dịch tễ cũng đã xuống nhắc nhở chủ quán cơm Minh Chuyên, yêu cầu phải bán hàng đúng giá.

Ông Dũng cũng cho biết thêm, trên địa bàn bến xe Giáp Bát, trường hợp chặt chém như quán cơm Minh Chuyên không phải là duy nhất.
“Giờ chủ yếu là yêu cầu phía công an phường phải có biện pháp răn đe chứ không thể để như thế được”, ông Dũng nói.
.
tm