Ảnh: Công an TQ tập chống khủng bố
Báo China Daily ngày 10.7 đưa tin Đại học Công an nhân dân Trung Quốc sẽ mời các chuyên gia chống khủng bố hàng đầu thế giới làm giáo sư thỉnh giảng, để giúp họ huấn luyện học viên lực lượng chống khủng bố.
Quyết định này tiếp sau hàng loạt vụ tấn công chết người, mà chính quyền quy trách nhiệm cho các phần tử đòi ly khai theo đạo Hồi.
Các chuyên gia chống khủng bố Mỹ, Israel, Pakistan và Úc đều có thể được mời, theo lời chủ nhiệm Mei Jianming của Trung tâm nghiên cứu chống khủng bố của đại học trên, nói với báo China Daily:
"Mỹ và Israel giàu kinh nghiệm thực tiễn trong việc phòng chống khủng bố. Mỹ có sự tiến bộ trong việc nghiên cứu chiến lược tổng thể, và Israel rất hiệu quả trong hoạt động chiến thuật chống khủng bố".
Đại học Công an nhân dân dự tính thuê 80 chuyên gia chống khủng bố. Họ sẽ dạy học viên sử dụng súng máy, súng bắn tỉa cùng các loại vũ khí khác, trong chương trình đào tạo ráo riết suốt 4 năm, nhằm chiến đấu chống lại nỗi đe dọa TQ bị khủng bố ngày càng tăng, theo lời chủ nhiệm Mei.
"Các bài học và huấn luyện sẽ chú trọng vào khâu thu thập tin tình báo, điều tra các vụ trọng điểm, mạng lưới công nghệ thông tin, hoạt động kỹ-chiến thuật chống khủng bố cùng với sự hợp tác với các cơ quan pháp lý quốc tế", chủ nhiệm Mei nói.
Hiệu trưởng Cheng Lin nói thêm: "Chúng ta rất cần xây dựng đội ngũ chuyên gia chống khủng bố để cải thiện khả năng chống khủng bố. Công tác chống khủng bố ở TQ còn gặp phải rất nhiều vấn đề, trong đó thiếu khả năng thu thập tin tình báo".
TQ đã tuyên bố quyết tâm trấn áp nạn khủng bố từ một năm qua. Hồi tháng 6, họ xử tử hình 13 người sau nhiều vụ tấn công, mà thủ phạm bị quy trách nhiệm là các tay súng thuộc vùng Tân Cương, nơi ở của cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi.
Từ cuối năm ngoái, các vụ tấn công này đã vượt khỏi vùng Tân Cương, nhắm vào dân thường nhiều hơn, thay vì trước đây các tay đòi ly khai tấn công quân đội và công an. Hồi tháng 10.2013, phe đòi ly khai còn táo bạo húc xe gây cháy ngay tại quảng trường Thiên An Môn, trái tim biểu tượng của Bắc Kinh.
Còn có vụ tấn công bằng dao ở nhà ga xe lửa ở tỉnh Côn Minh hồi tháng 3, khiến 29 người chết.

theo AFP