Một công dân Hoa Kỳ vừa bị án tù 15 năm vì bán bí mật thương mại cho một công ty nhà nước của Trung Quốc.

Tòa án ở tiểu bang California cũng quyết định phạt doanh nhân Walter Liew, 56 tuổi, một khoản tiền hơn 28 triệu đôla.

Ông Liew và khoa học gia Robert Maegerle hồi tháng Ba bị buộc tội đã đánh cắp bí mật chế tạo chất titanium dioxide của công ty Mỹ DuPont. Sau đó hai người này đã bán bí mật cho tập đoàn Pangang của Trung Quốc.

Ông Liew nói trước tòa: "Có nhiều điều tôi tiếc là đã thực hiện. Giá được thì tôi đã không làm như vậy."

Thẩm phán Jeffrey White tuyên bố vị công dân mới nhập tịch Hoa Kỳ đã "quay lưng lại đất nước cưu mang ông vì tham lam" trogn vụ án gián điệp kinh tế.
Công thức bí mật

Walter Liew và vợ là Christina đã lập công ty USA Performance Technology Inc trong những năm 1990 và thuê một số cựu nhân viên của DuPont ăn cắp bí mật chế tạo titanium dioxide của hãng này.

Liew và Maegerle sau đó bán công thức bí mật của DuPont cho tập đoàn Pangang với giá hơn 20 triệu đôla.

Hai khoa học gia khác cũng bị cho là có liên quan tới vụ án, một người đã tự vẫn và người kia thừa nhận âm mưu tình báo kinh tế.

Phe công tố cũng buộc tội tập đoàn Pangang nhưng tòa cho rằng họ đã không báo trước cho Pangang được như luật pháp quy định.

Công ty USA Performance Inc cũng bị phạt gần 19 triệu đôla ngoài khoản 28 triệu ông Liew bị buộc phải chuyển cho DuPont.

Hôm thứ Năm, Thẩm phán White tỏ ra nghi ngờ rằng ông Liew có thể trả hết được số tiền phạt.

Ông nói: "Chắc là chúng ta không bao giờ thu lại được ... số tiền này đã bị rút khỏi nước Mỹ".

Ông thẩm phán cũng nói thêm là giới chức Hoa Kỳ đã dò tìm được dấu số tiền ông Liew nhận qua một số công ty Singapore và Trung Quốc do nhà vợ ông làm chủ.

Trong khi đó, ông Maegerle đang chờ ngày ra tòa và đang tại ngoại hầu tra. Vợ ông Liew vẫn tuyên bố mình vô tội.

BBC