Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 11/7 đưa tin các tòa án ở 7 tỉnh thành thuộc Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã kết án tù 32 đối tượng vì hành vi phát tán những nội dung internet có tính chất bạo lực mà chính quyền quy kết là đã tạo cảm hứng cho một loạt vụ tấn công gây chết người gần đây.


Một vụ khủng bố ở Tân Cương. Trong số các đối tượng trên, 3 bị can bị kết án chung thân, trong 29 người còn lại lĩnh án từ 4-15 năm tù giam.
Việc kết án nói trên là một phần nỗ lực sục sạo và xóa bỏ những tài liệu trên internet có nội dung cổ động chiến tranh tôn giáo hoặc truyền bá các phương pháp chế tạo bom mà nhà cầm quyền Trung Quốc cho là đã châm ngòi cho các vụ tấn công gần đây.
Bất ổn gia tăng ở khu vực Tân Cương, nơi sinh sống của nhiều người Duy Ngô Nhĩ nói tiếng Turkic muốn Bắc Kinh trao thêm quyền tự trị, đã tạo ra một thách thức nghiêm trọng cho chính quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình trong 20 tháng đầu nắm quyền.
Hồi tháng 5, một vụ đánh bom đã làm thiệt mạng 43 người ở một ngôi chợ tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương.
Các vụ tấn công, vốn đã làm thiệt mạng hàng chục người trong năm nay, đã khiến Bắc Kinh tung chiến dịch an ninh rộng khắp trong khu vực, dẫn đến việc hàng trăm người bị bắt giữ, hàng chục người bị phạt tù và một số người phải lãnh án tử hình.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng hầu hết những người tham gia các vụ tấn công gần đây đều đã tiếp cận các tài liệu có nội dung cực đoan trên mạng. Các phần tử ly khai ở Tân Cương được cho là đã tung những tài liệu đó lên mạng, thách thức chính quyền và để ngỏ khả năng sẽ có thêm những vụ tấn công thảm khốc khác trong thời gian tới.


theo thanhnien.