Cali Today News - Tracy Grant là một phụ nữ Mỹ can đảm và cẩn thận. Chị thường xuyên khám nhũ hoa để xem có những dấu vết gì bất thường hay không, và lại thường xuyên hàng năm đến bác sĩ để khám ngực.

Sau khi đến khám và thử test năm 2003, chị biết mình bị ung thư vú. Chị nói: Trường hợp của tôi là những khối hết sức nhỏ trên vú phải, mắt thường không thể nhìn thấy và cũng chẳng có cảm giác gì bất thường. Khi đó chị mới 39 tuổi.

Người phụ nữ trẻ đã có một quyết định can đảm, chị cho phép bác sĩ cắt hết hai vú (double mastectomy) tại bệnh viện Sibley Hospital ở Washington D.C., cho dù bệnh ung thư chỉ xuất hiện bên vú phải nhưng Grant không muốn mạo hiểm, vì bà ngoại, mẹ và nhiều bà dì của chị đã bị ung thư vú rồi.

Sau đó Grant được tiến hành phẫu thuật lại để chỉnh hình nhũ hoa và giờ đây ở tuổi 46, chị không bị di căn gì cả, xem như đã lành bệnh.

Ung thư vú là căn bệnh ung thư nhiều hàng thứ hai ở Hoa Kỳ, sau các dạng ung thư da, nhưng là loại ung thư gây tử vong cao nhất trong giới phụ nữ từ 29 dến 59 tuổi. Trong năm 2010, có trên 200,000 phụ nữ bị chẩn đoán bị ung thư vú loại phát triển và 54,000 người loại ung thư không phát triển, theo số liệu của Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ.

Điều đáng buồn là tuy đã có nhiều tiến bộ trong kỹ thuật điều trị, vẫn có tới 40,000 người sẽ qua đời vì ung thư vú trong năm nay. Nó vẫn là một căn bệnh bí hiểm, vì các nhà khoa học vẫn không biết cái gì đã làm nẩy sinh ung thư vú.

Có một số yếu tố gây bệnh ung thư đã được khoanh vòng, như lịch sử gia đình, một vài chuyển biến gien, cân nặng tăng hơn 20 pounds sau tuổi 18 hay dời tuổi sinh con cái qua ngưỡng cửa 35 tuổi. Càng có tuổi thì tỉ lệ ung thư vú càng tăng cao.

Tuy nhiên có rất nhiều tiến bộ trong việc phát giác và trị bệnh ung thư vú. Tỉ lệ sống sót sau 5 năm cho tất cả nữ bệnh nhân là 89%, còn phụ nữ nào mắc bệnh này sớm, trước khi nó lan truyền sang các tế bào khác (không phải của nhũ hoa), tỉ lệ sống còn lên tớí 98%, so với con số 74% của năm 1982, theo các tài liệu của Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ.

Grant là một trong những phụ nữ tin là việc đi khám và chụp hình mammograms sớm sẽ là biện pháp hữu ích. Cuối năm 2009, cơ quan USPSTF, một cơ quan được Bộ Y Tế thành lập, nhưng rất độc lập, đã cho là phụ nữ cần phải đi khám vú vào năm 50 tuổi và cứ 2 năm một lần di tái khám cho đến năm 74 tuổi.

Cách đây 7 năm, cơ quan này đã khuyến cáo đi khám vú sớm hơn, ở tuổi 40. Cơ quan đã thay đổi độ tuổi khám như thế sau khi đã xem xét lại 5 kiểu screening, kể cả 2 khảo cứu khoa học do chính cơ quan tài trợ.

Tuy nhiên Susan G. Komen for the Cure, hiệp hội nổi tiếng về ung thư, không đồng ý như thế. Bà Giám Đốc Susan Brown của hiệp hội này vẫn khuyên phụ nữ đi chụp hình vú hàng năm từ năm 40 tuổi và khi bắt đầu hơn tuổi 20, phải đi khám vú lâm sàng.

Giờ đây Grant là một phụ nữ tích cực trong việc cổ động cho các cố gắng của hiệp hội Komen khuyến khích các chị em nên đi khám vú sớm. Vì bản thân là một phụ nữ da đen, Grant lo âu là nhiều phụ nữ da đen không ý thức mối hiểm nguy và không đi thực hiện mammograms. Chị nói: Đàn bà da trắng thì bị ung thư vú nhiều, nhưng tỉ lệ chết vì bệnh ở phụ nữ da đen cao hơn, cần phải quảng bá việc này cho nhiều cô gái da đen biết

Hồng Quang theo tuần báo Time