Mưa lớn, nước từ thượng lưu đổ về gây lũ cao ở sông Hồng đoạn qua thành phố Lào Cai, khiến hàng chục tàu thuyền bị cuốn trôi.


Do không buộc chặt nên khi lũ lên cao, các thuyền bị cuốn trôi. Ảnh: Báo Lào Cai.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, rạng sáng hôm nay lũ ở sông Hồng lên rất nhanh với đỉnh lũ cao nhất tới 79,54 m; biên độ lũ là 2,69 m. Có thời điểm trạm thủy văn đo được mực lũ lên tới 50 cm trong một tiếng. "Đây là trận lũ lớn nhất trên sông Hồng ở Lào Cai từ đầu mùa đến nay", ông Hải nói với PV.
Sáng nay, nhiều người ở thành phố Lào Cai bất ngờ thấy nhiều thuyền tàu trôi tự do trên sông Hồng mà không có người lái. Còn các chủ tàu thì đang nhốn nháo đi tìm tài sản.
Hiện địa phương chưa thống kê được thiệt hại, nhưng ước tính có hàng chục tàu thuyền đã bị lũ cuốn trôi. Nguyên nhân được cho là do các chủ phương tiện (đa số ở tại huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Mường Khương) chủ quan không neo đậu chắc chắn nên bị đứt dây neo.
Nhà chức trách cũng không loại trừ có một số tàu thuyền của Trung Quốc ở thượng nguồn bị trôi về Lào Cai theo dòng lũ.

theo vnexpress.