Những quái vật biển khổng lồ xuất hiện gây hoang mang



Những loài động vật có kích thước khổng lồ này được coi như những 'quái vật' đáng sợ dưới lòng đại dương.



Những quái vật biển khổng lồ xuất hiện gây hoang mang

Quái vật" Barry

Quái vật biển này được gọi là Barry có chiều dài hơn 1,2 mét bao phủ toàn thân với hàng ngàn lông cứng có thể gây ngứa, thậm chí gây tê liệt cho một người trưởng thành. "Quái vật" Barry trông khá giống một con giun khổng lồ với hai tua râu dài trên đầu và món ăn ưa thích của nó là các con cá nhỏ ở rạn san hô.



Hàng nhiều tuần liền, nó lẩn trốn dưới khe đá ngầm trong rạn san hô công viên hải dương ở Cornwall (nước Anh) tàn phá nặng nề môi trường sinh thái nơi đây và con vật ngốn hơn 91kg cá trong bể.

"Thủy quái" mực dài 49m

Xuất hiện trên Twitter giữa tháng 1/2014 thông tin về con mực khổng lồ do nhiễm phóng xạ hạt nhân đã lan truyền nhanh chóng.


Theo thông tin ban đầu, tại bờ biển Santa Monica, bang California, Mỹ, người ta đã bắt gặp xác một con mực khổng lồ dài 49m trôi dạt vào. Chủ nhân của thông tin là Butch Witt còn cho biết, con quái vật mực này sống ở khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi, tỉnh Futaba, Nhật Bản, nhưng bị trôi dạt tới khu vực lục địa Mỹ. Do sống trong môi trường nhiễm phóng xạ nên con mực này mới trở nên to đột biến như vậy.



Không chỉ vậy, tác giả Butch Witt còn đưa ra phát ngôn chính thức của bà Cynthia Beard, Quản lý công viên Santa Monica về việc chuyển sinh vật đột biến khổng lồ này tới Viện nghiên cứu Scripps để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

"Khủng long biển" ở Folly

Quái vật biển bị người dân phát hiện nằm chết trên bờ biển Folly, bang South Carolina trông rất giống một con khủng long biển hoặc quái thú chuyên giết dê Chupacabra trong truyền thuyết. Sinh vật bốc mùi hôi thối khắp bãi biển có màu nâu vàng, lác đác những mảng da màu xanh nhạt có chiều dài ít nhất 3 mét với hàng vảy cứng như xương khủng long ở hai bên hông. Tuy nhiên, các nhà sinh vật đã tìm hiểu và kết luận đây chỉ là một con cá Tầm Đai Tây Dương bình thường.

“Quái vật khổng lồ” ăn thịt cá mập trắng

Một con cá mập trắng dài gần 3m đã bị cắn xé, ăn thịt dã man bởi một “quái vật khổng lồ” bí ẩn. Sau quá trình điều tra, các nhà khoa học nhận định “thủ phạm” là một con cá mập lớn hơn nhiều so với cá mập tử nạn.



Các nhà khoa học Úc đã gắn một con chip (thiết bị theo dõi) lên con cá mập trắng dài 2,7m khỏe mạnh để theo dõi loài này. Bốn tháng sau, họ phát hiện con chip trên người cá mập trôi dạt ở bãi biển và con cá mập đã bị ăn thịt. Tuy nhiên, con vật nào có thể ăn thịt được cá mập trắng này?
Sau khi phân tích dữ liệu từ các thiết bị theo dõi, các nhà khoa học cho biết con cá mập xấu số đã bị kẻ ăn thịt dìm xuống độ sâu 580m dưới đáy biển.

Một số giả thuyết được đưa ra kẻ ăn thịt cá mập trắng phải dài ít nhất 5m và nặng hơn 2 tấn. Vài người cho rằng đó có thể là những quái vật bí ẩn trong truyền thuyết như Godzilla hay Kraken.

Quái vật hàu biển

Một sinh vật xù xì, dài hàng mét như một con rắn khổng lồ nằm trên bãi cát hay bị mắc cạn trên rặng đá. Sau mỗi cơn bão lớn, những con quái vật biển như thế này lại bị đánh dạt vào bờ gây tò mò cho nhiều du khách ở biển Cornwall nước Anh.



Thực ra, con "rắn biển" sần sùi, tua cuốn dị hợm này là một thân cây mục nát bọc bởi hàng ngàn con hàu và rong biển xung quanh. Những con hàu thường bám trên những giá thể dưới đáy biển để trôi theo dòng nước bắt những sinh vật phù du bằng chân giả làm thức ăn.

Lươn khổng lồ New Jersey

Một ngư dân ở New Jersey tình cờ bắt được một con lươn khổng lồ kỳ lạ với cái miệng lớn cùng hàm răng sắc nhọn không khác những con quái vật chỉ có trong phim kinh dị là mấy.



Các chuyên gia nói nếu đây là loài cá mút đá thì nó lại quá lớn so với những con thông thường.

Ít người biết tới loài mực ống khổng lồ trú ẩn dưới đáy biển sâu thẳm tối đen như mực ở Thái Bình Dương. Sự kì bí về nó càng tăng qua lời kể của những ngư dân đi đánh cá. Họ nói đã nhìn thấy những cái xúc tu khổng lồ của loài vật này nổi lên trên mặt đại dương và có khả năng xé nát con thuyền. Thực tế, kẻ khổng lồ này chỉ dài tới 18m và nặng 900kg mà thôi.

Cá nhà táng

Là một loài động vật có vú sống trong môi trường nước ở biển, thuộc bộ Cá voi, phân bộ Cá voi có răng và là thành viên duy nhất của chi cùng tên.



Một con cá nhà táng đực trưởng thành có thể dài tới 20,5 mét (67 ft). Nó là loài động vật có răng lớn nhất trên thế giới. Đối với những con đực, đầu có thể dài đến bằng 1/3 tổng chiều dài thân mình - nói đến đầu thì cá nhà táng là loài động vật có bộ não lớn nhất trên thế giới



Nó phân bổ toàn thế giới trên khắp các đại dương. Cá nhà táng chủ yếu ăn mực - thậm chí các loài mực khổng lồ và mực Nam Cực khổng lồ cũng là nạn nhân của nó - nhưng đôi khi chúng cũng đánh chén các loài cá và có thể lặn sâu tới 3 kilômét (9.800 ft) khiến nó trở thành loài động vật có vú lặn sâu nhất thế giới.

[B]Nguồn Thu Trang-Minh Phương(Xahoi.com.vn/CL)