Trong khi vẫn đang oằn mình chống chọi với sức tàn phá ghê gớm của siêu bão Rammasun, hai nước này lại tiếp tục đón cơn bão mới tên là Matmo.


Philippines bị ngập lụt do ảnh hưởng từ siêu bão Rammasun (ảnh: Reuters)

Theo số liệu mới nhất, tính đến nay, đã có hơn 110 người thiệt mạng, nhiều người khác mất tích tại Trung Quốc và Philippines do ảnh hưởng của mưa bão. Trong khi vẫn đang oằn mình chống chọi với sức tàn phá ghê gớm của siêu bão Rammasun, hai nước này lại tiếp tục đón một cơn bão mới có tên quốc tế là Matmo.
Bão Rammasun, trận bão lớn nhất 4 thập kỷ qua đang hoành hành tại khu vực miền Nam Trung Quốc. Do cộng hưởng từ một cơn bão mới có tên quốc tế là Matmo, siêu bão Rammasun tiếp tục tăng sức phá hoại kinh hoàng.
Theo Cơ quan khí tượng Trung Quốc, tính đến ngày 20/7, đã có ít nhất 18 người dân nước này thiệt mạng sau khi siêu bão Rammasun quét qua. Nhiều khu vực ở miền Nam Trung Quốc hứng chịu ngập lụt, lở đất nghiêm trọng, nhiều cây to và cột điện bị quật ngã nằm ngổn ngang trên đường.
Chỉ trong vài ngày, cơn bão này đã ảnh hưởng đến khoảng 5,5 triệu dân, phá hủy 468.500 héc-ta hoa màu, cùng nhiều nhà cửa, đường xá, khiến công tác cứu trợ trở nên khó khăn hơn. Siêu bão còn tàn phá nghiêm trọng hệ thống cung cấp điện, nước, mạng lưới viễn thông. Nhiều gia đình phải sống trong cảnh mất điện.
Thiệt hại kinh tế do siêu bão Rammasun gây ra ước tính lên tới 4,3 tỷ USD. Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, Chính quyền Trung Quốc đã phải ban bố báo động đỏ, mức cao nhất trong thang cảnh báo bão ở nước này. Công tác cứu hộ, cứu trợ nạn nhân vùng bão vẫn đang diễn ra khẩn trương.
Không chỉ khu vực miền Nam Trung Quốc hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão Rammasun, trước đó siêu bão này cũng gây nhiều thiệt hại về người và của khi quét qua nhiều khu vực của Philippines. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines, tính tới ngày 21/7, đã có ít nhất 94 người thiệt mạng kể từ khi bão Rammasun đổ bộ vào nước này đầu tuần trước, ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 1,6 triệu dân.
Đa số những người thiệt mạng tại Philippines là do bị cây hoặc nhà cửa đổ vào. Ngoài ra còn có hơn 300 người khác bị thương, 6 người mất tích. Thiệt hại do bão gây ra ước tính lên tới khoảng 7,3 tỷ peso (tương đương 167,6 triệu USD), khiến nhiều người dân vùng thiên tai đang rất cần được trợ giúp.
Một người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi bão lũ cho biết: “Nhà cửa của chúng tôi đều đã bị phá hủy. Chúng tôi đang rất cần được giúp đỡ. Nhà cửa của chúng tôi đã nhiều lần bị bão lũ phá hủy. Giờ chúng tôi chẳng còn lại bao nhiêu tài sản nữa”.
Sau khi bão Rammasun di chuyển sang Trung Quốc, cơn bão mới có tên Matmo sẽ mang theo gió mạnh 150 km/h và mưa lớn đang quần thảo ở miền Đông Philippines, khiến nhiều vùng chìm trong mưa lũ do bão Rammasun càng trở nên tồi tệ hơn.
Siêu bão Matmo kéo theo mưa to, sấm sét dữ dội và gây sạt lở nghiêm trọng ở nhiều nơi thuộc miền Đông Philippines. Các chuyên gia về thời tiết cảnh báo, cơn bão này sẽ còn ảnh hưởng mạnh đến Philippines và miền Nam Trung Quốc trước khi hướng đến vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản.
Hiện Philippines và Trung Quốc đều đang tích cực triển khai công tác hỗ trợ nạn nhân vùng thiên tai, khắc phục hậu quả do siêu bão Rammasun gây ra, đồng thời kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với cơn bão mới


theo vovnews