Công ty gang thép Đài Loan Formosa tại Hà Tĩnh thuộc tập đoàn Formosa Platiscs đã được đền bù hơn 50 tỷ đồng, tương đương 2,4 triệu đô la Mỹ, do các thiệt hại sau vụ biểu tình chống Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trái phép trong vùng biển của Việt Nam hồi tháng Năm vừa qua và dẫn đến bạo động.


Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển Việt Nam, tháng 05/2014, dẫn đến biểu tình bạo động. .
REUTERS/Stringer
Theo website Focus Taiwan, ngày 19/07, Bộ Tài chính Việt Nam và chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cuộc họp, thông báo chính thức việc đền bù cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, bị thiệt hại do các vụ đập phá, bạo loạn xẩy ra khi có các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

Công ty gang thép Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh được đền bù 50,35 tỷ đồng, trong số này có 20 tỷ đồng do các hãng bảo hiểm chi trả, số còn lại đến từ chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp « vượt qua khó khăn và tái ổn định sản xuất ».

Tập đoàn Formosa Plastics khẳng định thông tin này, nhưng cho biết là thủ tục đền bù số tiền nói trên chưa hoàn tất.

Theo thẩm định của công ty gang thép Formosa Hà Tĩnh, thiệt hại do các vụ đập phá lên tới khoảng 3 triệu đô la.

Ngày 13/05 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã nổ ra ở nhiều thành phố ở Việt Nam. Một số cuộc biểu tình ở miền nam và miền trung đã dẫn đến bạo động. Nhiều doanh nghiệp của Đài Loan và Trung Quốc tại Việt Nam đã bị đốt phá. Có không ít doanh nhân Đài Loan đã phải vội vã rời khỏi Việt Nam.


RFI