Nga mới đây đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu rau quả từ Ba Lan, một hành động đáp trả việc Mỹ và phương Tây gia tăng trừng phạt nước này một ngày trước đó.Trước đó, kim ngạch thương mại giữa Nga và Châu Âu trong việc mua bán rau quả đạt hơn 2 tỷ euro mỗi năm. Nga trong nhiều năm luôn là thị trưởng xuất khẩu rau quả chủ lực từ các quốc gia châu Âu nhưng giờ đây đã ngừng nhập khẩu vì lý do “an toàn thực phẩm”.


60-70% rau quả ở Ba Lan được xuất khẩu sang Nga

Người nông dân ở Ba Lan cho rằng lệnh cấm mới nhất của Nga hoàn toàn vì mục đích chính trị. Liên minh Châu Âu (EU) tuyên bố đang xem xét lại việc Nga bất ngờ ngừng nhập khẩu rau quả từ Ba Lan.
Lệnh cấm nhập khẩu của Nga được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây nhất trí gia tăng trừng phạt nhằm vào các ngành kinh tế, năng lượng và quốc phòng của Nga. Theo đó, các ngân hàng Nga sẽ khó có thể đầu tư vào thị trường Mỹ và châu Âu hơn trong khi Nga cũng sẽ không thể ký các hợp đồng buôn bán vũ khí, dầu khí mới với châu Âu.
Mátxcơva luôn phủ nhận những cáo buộc của Mỹ cho rằng Nga công khai hỗ trợ quân sự cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo phương Tây sẽ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nếu trừng phạt Nga.
Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, EU đã bán cho Nga lượng trái cây trị giá 1,2 tỷ euro và 886 triệu euro các loại rau trong năm 2011, chiếm 28% sản lượng xuất khẩu trái cây và 21,5% giá trị xuất khẩu rau xanh. Đối với một số nước châu Âu như Ba Lan, tỷ lệ này còn cao hơn.
Với việc nhắm vào Ba Lan, Mátxcơva đang đáp trả lại những quốc gia Châu Âu ủng hộ mạnh mẽ nhất lệnh trừng phạt Nga. Cơ quan kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (Rosselhoznadzor) tuyên bố cấm nhập khẩu rau quả và hoa quả do phía Ba Lan vi phạm các quy định chứng nhận, cũng như để xác định các đối tượng kiểm dịch trong sản phẩm.
Động mái mới nhất của VPSS chỉ là bước đầu trong kế hoạch cấm hoàn toàn nhập khẩu trái cây từ châu Âu. “VPSS sẽ cân nhắc việc cấm nhập khẩu rau quả từ châu Âu trong một vài tuần nữa”, phát ngôn viên Alexei Alekseenko cho biết.
Ông Aleksenko cũng khẳng định việc ngừng nhập khẩu rau quả từ Ba Lan không có liên hệ đến việc Mỹ và phương Tây gia tăng trừng phạt Nga. “Vấn đề rau quả kém chất lượng từ Ba Lan xảy ra đã lâu, Nga có quyền ngừng nhập khẩu với tư cách là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)”.
Phó Chủ tịch Hiệp hội đại diện cho người nông dân Ba Lan, Tomasz Solis cho rằng lệnh cấm của Nga hoàn toàn mang “mục đích chính trị”. “Tình hình phức tạp ở Ukraina đang ngày càng ảnh hưởng đến mối quan hệ của Ba Lan với Nga. Nga vốn là thị trường chính của Ba Lan với mức nhập khẩu rau quả luôn đạt 60-70%”.
tm