Trung Quốc yêu cầu Canada công khai bằng chứng tấn công mạng


Tờ The Globe and Mail vào ngày 1/8 dẫn lời Đại sứ Trung Quốc La Chiếu Huy tại Canada tuyên bố Canada nên trưng ra chứng cứ cho thấy Bắc Kinh đứng sau vụ tấn công mạng vào cơ quan nghiên cứu khoa học của nước này, nếu Canada thực sự có bằng chứng.


Đại sứ Trung Quốc tại Canada La Chiếu Huy.

Tuyên bố trên được đưa ra để trả lới câu hỏi của các phóng viên về việc hôm 29.7 Canada tố cáo Trung Quốc tấn công mạng hệ thống máy tính tại một cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên cộng tác với hàng ngàn công ty Canada để đưa ra các công nghệ mới hằng năm.
Trong một thông cáo, người phát ngôn của Ngoại trưởng Canada John Baird cho hay Ottawa coi hành động này là hết sức nghiêm trọng và giới chức hai nước đã thảo luận vấn đề này.
Bắc Kinh sau đó đã phủ nhận, nói rằng đây là cáo buộc “vô căn cứ”, theo The Globe and Mail.
Ông La cho biết thông báo của Canada “khiến tôi thực sự ngạc nhiên” và yêu cầu các phóng viên Canada nên hỏi chính phủ nước nhà xem tại sao lại công khai cáo buộc như trên, mà không trình bày thông qua các kênh ngoại giao.
Quan chức ngoại giao Trung Quốc này liên tục nhấn mạnh rằng ông không muốn cái mà ông gọi là một “lời cáo buộc nghiêm trọng” làm ảnh hưởng đến tiến triển trong quan hệ Trung Quốc-Canada.
The Globe and Mail, một trong những tờ báo lớn nhất Canada, cho biết chính phủ nước này đã tăng cường cảnh giác với Trung Quốc trong nhiều năm nay.
Vào năm 2007, người đứng đầu cơ quan tình báo Canada cũng đã chỉ ra rằng Bắc Kinh là mối đe dọa gián điệp lớn nhất của nước này.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên tin tặc nhà nước Trung Quốc tấn công vào máy tính chính phủ Canada, tờ báo này cho hay.
Các mục tiêu trước đây của Bắc Kinh được cho là bao gồm cả Quốc hội Canada, bộ tài chính và cơ quan phụ trách quản lý chi tiêu quốc gia. Trong các vụ trước, chính phủ Canada đã không công khai lên tiếng tố cáo, theo The Globe and Mail.



theo thanhnien