Liệu bạn đã hiểu về dân Nga? Hãy xem các con số thống kê mới nhất, có thể bạn sẽ bất ngờ.

Uống nhiều rượu



Người Nga sử dụng rất nhiều đồ uống có cồn. Trung bình một người Nga trưởng thành tiêu thụ hơn 15 lít cồn nguyên chất mỗi năm, nhiều hơn nhiều so với trung bình 9 lít cồn ở Mỹ.

Uống nhiều rượu được cho là lý do chính dẫn đến tỷ lệ tử vong cao đáng báo động ở những người nam giới trưởng thành của Nga.
Không hài lòng với chất lượng nước




56% người Nga không hài lòng với chất lượng của nước uống, tỷ lệ này là cao nhất trong số 36 nước được xếp hạng bởi OECD.

Suy nghĩ tích cực về chính sách của nhà nước



60% người Nga cho rằng đất nước của họ đang đi đúng hướng, theo một khảo sát mới nhất của trung tâm Levada, Nga.

Hút nhiều thuốc lá



Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có tới 60% nam giới trưởng thành tại Nga hút thuốc lá. Con số này đối với nữ giới trưởng thành tại Nga là 21.7%.

Nghĩ rằng mình gặp vấn đề về sức khỏe



Theo số liệu thống kê của OECD, có tới 63% người Nga cho rằng mình gặp vấn đề về sức khỏe.

Khá tự do trong việc quyết định cuộc sống của mình



Theo một khảo sản của Gallup, 65% số người Nga khi được hỏi cho biết họ có toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan tới cuộc sống của mình. Cũng phải nói thêm, tỷ lệ này tại Mỹ là 79%.

Sợ các cơ quan hành pháp



Theo khảo sát của trung tâm Levada - Nga, có tới 67% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy không thoải mái khi có sự hiện diện của cảnh sát ở gần đó.

Cho rằng người Mỹ thù địch với mình



Theo khảo sát của trung tâm Levada - Nga, có tới 69% người Nga tin rằng Mỹ là một trong những quốc gia thù địch nhất đối với Nga.

Tập trung sống tại các thành thị



Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, 74% người Nga sống ở các thành phố, trong đó tập trung dày đặc ở phía tây nam.

Cho rằng truyền thông về Ukraina là đáng tin cậy



Theo khảo sát của Gallup, 76% người Nga tin rằng các phương tiện truyền thông do nhà nước kiểm soát là đáng tin cậy khi tìm kiếm thông tin về Ukraina.

Tin vào Putin

Theo khảo sát của Trung tâm Levada - Nga, có tới 86% số người Nga ủng hộ các quyết định của Putin và ủng hộ Putin làm tổng thống.

Học vấn cao

Có tới 94% người Nga trong độ tuổi 25-64 đã tốt nghiệp trung học, tỷ lệ này là cao nhất trong các nước thuộc khối OECD. Tỷ lệ tốt nghiệp đại học tại Nga cũng rất cao, tới 54% đã tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, các sinh viên Nga thường chỉ đạt điểm dưới mức trung bình trong các bài kiểm tra cấp quốc tế.

Không tin vào Mỹ và EU

Có tới 96% người Nga không chấp thuận các quyết định của chính phủ Mỹ, và hơn 94% không tin vào các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu.

Theo land.cafef.vn