Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thăm và thực hiện cuộc hành trình ngắn trên tàu ngầm phi hạt nhân số hiệu 748.



Hãng thông tấn KCNA vừa đăng tải bộ ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm đơn vị hải quân 167 và có chuyến công tác cùng tàu ngầm phi hạt nhân tấn công số hiệu 748. Đây có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh lãnh đạo cấp cao Triều Tiên có mặt trên tàu ngầm.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bên trong khoang phóng ngư lôi tàu ngầm 748 – có thể tạm xác định đây là lớp Type 033 do Trung Quốc thiết kế dựa trên tàu ngầm Project 633 Liên Xô. Theo thiết kế, Type 033 trang bị 8 ống phóng cỡ 533mm (6 ở đầu, 2 ở đuôi) cho phép bắn 2 loại ngư lôi gồm: Yu-1 (tầm bắn 9km) và Yu-4 (tầm bắn 6km).


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo các sĩ quan chỉ huy trên thượng tầng tàu ngầm.


Tàu ngầm Type 033 có lượng giãn nước 1.475 tấn khi nổi và 1.830 tấn khi lặn, dài 76,6m, rộng 6,7m, mới nước 5,2m. Đây được xem là lớp tàu ngầm tấn công lớn nhất Triều Tiên hiện nay.


Tàu được trang bị 2 động cơ diesel công suất 4.000 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 13 hải lý/h (khi lặn), tầm hoạt động gần 15.000km.


Type 033 sử dụng hệ thống định vị thủy âm Type 105 hoặc H/SQ2-262A do Trung Quốc sản xuất.


Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm căn cứ hải quân 167 – có thể đây chính là căn cứ tàu ngầm được KCNA công bố trong đoạn clip cách đây không lâu.


Hình ảnh quen thuộc kỉ niệm chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên.


Theo Kiến Thức