Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Cái lạc thú của những tình yêu âm thầm là vừa có những nỗi chua xót, vừa có những hạnh phúc êm đềm thắm thiết.
X.
Results 1 to 3 of 3

Chủ Đề: Đảng viên 'cầm nhầm' áo phao máy bay

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    12 Laughing Đảng viên 'cầm nhầm' áo phao máy bay

    Để quên túi xách sau khi xuống máy bay, hành khách bị nhà chức trách phát hiện 2 chiếc áo phao loại chuyên dùng. Tuy nhiên, ông này đổ lỗi cho con mình lấy. Chiều 5/8, các nhân viên an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) phát hiện một túi xách tay màu đen bỏ quên trên xe đẩy. Sau khi phát loa nhưng không có người đến nhận, đội an ninh đã kiểm tra trực quan bên trong. Ngoài một số đồ dùng như laptop Vaio, hộp thuốc lá, đội an ninh còn tìm thấy hai chiếc áo phao chuyên dụng trên máy bay và 4 chiếc đĩa nhựa suất ăn hàng không.
    Do phát hiện tài sản của tàu bay trong hành lý của khách, đội an ninh sân bay đã báo cáo cấp trên. Chiều cùng ngày, một nam hành khách tên Quang đến nhận chiếc vali này là của mình. Cảng vụ đã yêu cầu khách tường trình nguồn gốc của hai áo phao trên.



    Áo phao cứu sinh là vật không thể thiếu dưới ghế ngồi của hành khách.

    Trong bản tường trình, ông Quang (công tác tại Hải quan Hải Phòng) thừa nhận bỏ quên chiếc túi có chứa hai áo phao hàng không khi cùng vợ và hai con bay từ Hải Phòng đến TP HCM.

    Cùng lúc đó, Cảng vụ liên hệ với hãng vận chuyển là Vietnam Airlines để kiểm tra thì hãng cho biết bị mất 3 chiếc áo phao. Số áo bị mất đều ở vị trí ngồi của một nhóm hành khách 7 người đi cùng nhau, trong đó có ông Quang.

    Đại diện Cảng vụ tuyên bố đây là hành vi vi phạm, có mức phạt tiền 5 đến 10 triệu đồng. Sau khi được thông báo về mức phạt, vợ ông Quang phủ nhận việc hành lý của họ có áo phao, cho rằng an ninh hàng không đã nhét vào.
    Cảng vụ đã chuyển vụ việc đến Công an quận Tân Bình, đơn vị quản lý khu vực sân bay để giải quyết. Tại đây, gia đình ông Quang thay đổi tường trình, cho rằng hai con của họ đã lấy áo phao rồi nhét vào hành lý mà gia đình không biết. Thời gian làm việc kéo dài ảnh hưởng đến các cháu nhỏ trong đoàn, các nhà chức trách đã tạm để gia đình ông Quang về và hẹn làm việc tiếp vào hôm sau.
    Đại diện hãng hàng không cho biết, hiện tượng khách lấy đồ trên máy bay không hiếm. Từ trước đến nay, họ liên tục phải đối phó với tình trạng đồ dùng lặt vặt "không cánh mà bay".

    Những món dễ bị mất nhất là chăn, đồ dùng ăn uống, đồ dùng nhà tắm. Đại diện hãng nêu ví dụ, nhân viên của hãng từng đau đầu trước tình trạng lọ kem bôi da trong nhà vệ sinh liên tục mất trên các chuyến bay đường dài.

    "Chúng tôi đã thử nhiều cách như cột lọ kem bằng dây, gắn chặt vào tường nhưng đều bị mất. Cuối cùng, tình trạng khách ăn cắp chỉ dừng lại khi nhân viên nghĩ ra sáng kiến bẻ nắp hộp kem. Với hộp kem đã bị mở nắp, khách không còn lấy nữa", một nhân viên nói.
    Riêng trường hợp lấy cắp áo phao, hãng cảnh báo hành động này ảnh hưởng đến chính sự an toàn của khách. Áo phao rất hiếm khi được dùng, tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, vật dụng này có thể cứu mạng sống của họ.



    tm
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    7,107
    Thanks
    9
    Được Cám Ơn 14 Lần
    Trong 14 Bài Viết
    Quote Originally Posted by duyanh Xem Bài Viết
    Để quên túi xách sau khi xuống máy bay, hành khách bị nhà chức trách phát hiện 2 chiếc áo phao loại chuyên dùng. Tuy nhiên, ông này đổ lỗi cho con mình lấy. Chiều 5/8, các nhân viên an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) phát hiện một túi xách tay màu đen bỏ quên trên xe đẩy. Sau khi phát loa nhưng không có người đến nhận, đội an ninh đã kiểm tra trực quan bên trong. Ngoài một số đồ dùng như laptop Vaio, hộp thuốc lá, đội an ninh còn tìm thấy hai chiếc áo phao chuyên dụng trên máy bay và 4 chiếc đĩa nhựa suất ăn hàng không.
    Do phát hiện tài sản của tàu bay trong hành lý của khách, đội an ninh sân bay đã báo cáo cấp trên. Chiều cùng ngày, một nam hành khách tên Quang đến nhận chiếc vali này là của mình. Cảng vụ đã yêu cầu khách tường trình nguồn gốc của hai áo phao trên.



    Áo phao cứu sinh là vật không thể thiếu dưới ghế ngồi của hành khách.

    Trong bản tường trình, ông Quang (công tác tại Hải quan Hải Phòng) thừa nhận bỏ quên chiếc túi có chứa hai áo phao hàng không khi cùng vợ và hai con bay từ Hải Phòng đến TP HCM.

    Cùng lúc đó, Cảng vụ liên hệ với hãng vận chuyển là Vietnam Airlines để kiểm tra thì hãng cho biết bị mất 3 chiếc áo phao. Số áo bị mất đều ở vị trí ngồi của một nhóm hành khách 7 người đi cùng nhau, trong đó có ông Quang.

    Đại diện Cảng vụ tuyên bố đây là hành vi vi phạm, có mức phạt tiền 5 đến 10 triệu đồng. Sau khi được thông báo về mức phạt, vợ ông Quang phủ nhận việc hành lý của họ có áo phao, cho rằng an ninh hàng không đã nhét vào.
    Cảng vụ đã chuyển vụ việc đến Công an quận Tân Bình, đơn vị quản lý khu vực sân bay để giải quyết. Tại đây, gia đình ông Quang thay đổi tường trình, cho rằng hai con của họ đã lấy áo phao rồi nhét vào hành lý mà gia đình không biết. Thời gian làm việc kéo dài ảnh hưởng đến các cháu nhỏ trong đoàn, các nhà chức trách đã tạm để gia đình ông Quang về và hẹn làm việc tiếp vào hôm sau.
    Đại diện hãng hàng không cho biết, hiện tượng khách lấy đồ trên máy bay không hiếm. Từ trước đến nay, họ liên tục phải đối phó với tình trạng đồ dùng lặt vặt "không cánh mà bay".

    Những món dễ bị mất nhất là chăn, đồ dùng ăn uống, đồ dùng nhà tắm. Đại diện hãng nêu ví dụ, nhân viên của hãng từng đau đầu trước tình trạng lọ kem bôi da trong nhà vệ sinh liên tục mất trên các chuyến bay đường dài.

    "Chúng tôi đã thử nhiều cách như cột lọ kem bằng dây, gắn chặt vào tường nhưng đều bị mất. Cuối cùng, tình trạng khách ăn cắp chỉ dừng lại khi nhân viên nghĩ ra sáng kiến bẻ nắp hộp kem. Với hộp kem đã bị mở nắp, khách không còn lấy nữa", một nhân viên nói.
    Riêng trường hợp lấy cắp áo phao, hãng cảnh báo hành động này ảnh hưởng đến chính sự an toàn của khách. Áo phao rất hiếm khi được dùng, tuy nhiên trong trường hợp khẩn cấp, vật dụng này có thể cứu mạng sống của họ.



    tm

    Ới "bác Hồ" ơi là "bác Hồ"... bác "trồng người" mới 69 năm mà khả năng đạo chính đã kinh hồn thế này thì "trồng người" tới đủ 100 năm có lẽ đủ tài nghệ ăn cắp luôn cả ... máy bay ... hehe ...





  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,725
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Quote Originally Posted by khieman Xem Bài Viết
    Ới "bác Hồ" ơi là "bác Hồ"... bác "trồng người" mới 69 năm mà khả năng đạo chính đã kinh hồn thế này thì "trồng người" tới đủ 100 năm có lẽ đủ tài nghệ ăn cắp luôn cả ... máy bay ... hehe ...




    Bác Hồ trồng ngừ nè ....



    :couilon:

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-20-2014, 02:21 AM
  2. Nữ diễn viên Hollywood gây phản cảm với váy không nội y
    By duyanh in forum Hình Ảnh Giới Showbiz
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-18-2014, 02:39 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-20-2013, 01:44 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •