Người Đức lo ngại xảy ra chiến tranh Nga - NATO
Theo kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý được đưa ra hôm qua (6/8), 1/3 người dân Đức tin rằng sẽ nổ ra một cuộc chiến giữa Nga và NATO vì cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine.


Tổng Thư ký khối Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO - Anders Fogh Rasmussen

Đức, đất nước đã bị tàn phá trong Thế chiến thứ 2 bị chia thành Đông và Tây trong Chiến tranh Lạnh, đã hoan nghênh những nỗ lực của Thủ tướng Angela Merkel trong việc ngăn chặn căng thẳng leo thang giữa Nga - NATO.
Đức từ lâu đã phản đối việc Mỹ kêu gọi những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga vàsau khi vụ bắn rơi máy bay chở khách MH-17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên lãnh thổ Ukraine.
Hôm thứ Tư tuần trước, NATO cho biết, Nga có thể đã chuẩn bị xâm chiếm Ukraine vì họ đang tập hợp thêm 20.000 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu ở đường biên giới phía đông của Ukraine.
Trong một cuộc thăm dò của Viện Forsa công bố bởi tạp chí hàng tuần Stern, 33% người cho rằng họ sẽ không loại trừ chiến tranh là kết quả cuối cùng trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, trong khi 62% nói rằng chiến tranh là khó xảy ra.
Cũng trong ngày hôm qua (6/8), Đại sứ Ukraine tại NATO Ihor Dolhov cho biết, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm nay 7/8 sẽ đến thăm Ukraine..
Chuyến thăm được thực hiện giữa lúc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang lo ngại việc Nga đang triển khai lực lượng lớn ở biên giới Ukraine và có thể dùng cớ thực hiện sứ mệnh nhân đạo để đưa quân sang nước láng giềng.
Theo đó, chuyến thăm của ông Rasmussen đến Ukraine sẽ diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến được tổ chức từ ngày 4-5/9 tại xứ Wales (Anh). Ngoài ra, Ủy ban NATO-Ukraine cũng sẽ tổ chức một cuộc họp ở cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ như một phần của hội nghị thượng đỉnh này.
Tờ UNIAN dẫn lời đại sứ Dolhov cho biết: "Chuyến thăm của Tổng thư ký NATO đến Kiev vào ngày 7/8 rất quan trọng đối với việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Theo dự kiến, ông Rasmussen sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Ukraine và sẽ có một cuộc trao đổi ý kiến về những gì Ukraine phải làm cho hội nghị thượng đỉnh. Tiếp đó, Tổng thư ký sẽ nghe về những vấn đề hiện nay của Ukraine cũng như tầm nhìn về triển vọng hợp tác của NATO với Ukraine".
Cũng theo đại sứ Dolhov, chuyến thăm của ông Rasmussen sẽ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. "Theo như tôi biết, Tổng thư ký chỉ ở Ukraine chỉ một vài giờ mà thôi", ông nói.
NATO cáo buộc Nga kích động xung đột ở Ukraine
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 6/8 cũng lên tiếng cáo buộc Nga kích động cuộc xung đột ở Moldova, Georgia, Ukraine, đồng thời một lần nữa khẳng định lực lượng ly khai ở miền Đông Ukaine tham gia vào vụ bắn hạ chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia.
Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cáo buộc Nga kích động cuộc xung đột ở Moldova, Georgia, Ukraine, đồng thời một lần nữa khẳng định lực lượng ly khai ở miền Đông Ukaine tham gia vào vụ bắn hạ chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Midi Libre, ôngRasmussen cũng cho biết liên minh sẽ xây dựng kế hoạch quốc phòng mới và khuyến khích các nước NATO tăng chi tiêu quốc phòng.
Ngoài ra, ông Rasmussen nhấn mạnh Nga có trách nhiệm trực tiếp đối với tình hình leo thang căng thẳng tại Ukraine và cáo buộc Nga hỗ trợ lực lượng dân quân tại nước cộng hòa nhân dân Donetsk và nước cộng hòa nhân dân Luhansk.
Trước đó, hôm 4/8, Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích mạnh mẽ những lời nói đối đầu, vô căn cứ của ông Rasmussen nhằm vào Nga và xem đây như cách tuyên truyền sáo rỗng cho “chiến tranh lạnh”.

theo vnmedia.