Gần 50 người, trong đó có vài trẻ em, đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở khách loại nhỏ gặp tai nạn gần thủ đô Tehran của Iran vào sáng nay 10/8.



Chiếc máy bay đã rơi xuống gần một khu dân cư gần sân bay Mehrabad ở phía tây Tehran vào 9h18 sáng nay giờ đại phương, truyền thông quốc gia Iran đưa tin.
Khi gặp tai nạn, chiếc máy bay được là đang trên đường từ Tehran tới thành phố Tabas ở phía đông bắc Iran.


Lửa và khói đen bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn.
[/CENTER]


Máy bay bị nạn là một chiếc Antonov An-140, thuộc hãng hàng không nội địa Sepahan Airlines.

Hãng tin PressTV của Iran dẫn lời một quan chức hàng không cấp cao cho hay 48 người, trong đó có vài trẻ em, đã có mặt trên chuyến bay. Tất cả các hành khách và phi hành đoàn được cho là đã thiệt mạng.



Mảnh vỡ của máy bay tại hiện trường.

Các nguồn tin ban đầu cho hay trục trặc động cơ là nguyên nhân của vụ tai nạn.
Kênh truyền hình nhà nước IRINN của Iran cho hay máy bay đã rơi xuống khu dân cư Azadi, phía tây thủ đô, nhưng không cho biết có thương vong trên mặt đất hay không.

"Tất cả các hành khách đã thiệt mạng", một phát ngôn viên cơ quan cứu hỏa nói với hãng tin IRNA.
Thời gian qua, Iran đã gặp không ít tai nạn hàng không, chủ yếu do đội ngũ máy bay già cỗi cùng khâu bảo dưỡng không đảm bảo.
Hiện tại nước này vẫn đang sử dụng một số máy bay được mua từ trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979.


Một chiếc Antonov An-140, tương tự như chiếc gặp nạn.

Theo cơ quan hàng không dân dụng Iran, trong số hành khách có 2 trẻ sơ sinh và 3 em nhỏ dưới 12 tuổi.
May bay đã đâm vào khu chung cư Azad trên đại lộ Mina 6, IRNA đưa tin. Vụ tai nạn khiến ít nhất 3 người dưới mặt đất phải nhập viện do bị bỏng.
Một người phát ngôn của sở cứu hỏa thành phố này khẳng định toàn bộ hành khách đã tử nạn, và các thi thể đã được chuyển tới cơ quan điều tra.

Vụ tai nạn xảy ra tại sân bay Mehrabad gần thủ đô Tehran.
Sân bay Mehrabad nằm gần trung tâm thủ đô Tehran là một trung tâm hàng không nội địa của Iran. Mehrabad hiện là sân bay bận rộn nhất trong số các sân bay của Iran, phục vụ các đường bay tới tất cả các thành phố của Cộng hòa Hồi giáo.
Trong khi đó, hầu hết các chuyến bay quốc tế cất cánh từ sân bay quốc tế Tehran Imam Khomeini, nằm xa hơn về phía tây của thủ đô Tehran.
Nhiều tai nạn hàng không nghiêm trọng

Iran đã hứng chịu hàng loạt vụ tai nạn máy bay trong những năm gần đây do các máy bay cũ kỹ và bảo dưỡng kém.
Theo hãng tin BBC, hơn 200 vụ tai nạn liên quan tới các máy bay Iran đã xảy ra trong 25 năm qua, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây nhất xảy ra vào tháng 1/2011, khi một máy bay chở khách bị vỡ thành nhiều mảnh trong khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp trong tiết trời mưa bão ở phía tây bắc Iran, làm 77 người chết.
Vào tháng 7/2009, một máy bay do Nga chế tạo đã bị rơi ở tây bắc Iran không lâu sau khi cất cánh từ thủ đô, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 168 người trên khoang.
Trong vụ tai nạn tồi tệ nhất, một máy bay Ilyushin 76 của Iran do Nga chế tạo đã đâm xuống vùng núi ở đông bắc Iran tháng 2/2003, làm 302 người trên khoang thiệt mạng.


Thanh Tùng-An Bình
Tổng hợp