Utah: Nguy kịch vì uống lầm trà pha chất thông ống cống


SALT LAKE CITY, Utah (AP) - Bà Jan Harding, khi cùng chồng đến một tiệm ăn ở Utah để dùng bữa trưa thân mật với các bạn, đã lấy một ly nước trà đá có đường ở bàn dành cho thực khách tự rót lấy.

Bà chỉ mới uống một ngụm đã vội nhổ ra vào nói với ông chồng: “Tôi thấy giống như vừa uống nước axít.”

Một tiệm ăn Dickey's Barbecue Pit. (Hình minh họa: AP)
Quả là vậy, bình trà đã bị pha với một chất thuốc chuyên dùng trong kỹ nghệ để thông sạch đường cống trong các tiệm ăn bị mỡ lấp kín, theo giới hữu trách. Trong thuốc này có loại hóa chất không mùi, có tên 'lye', thường dùng trong các loại thuốc thông ống cống.

Bốn ngày sau, bà Harding trong tình trạng nguy kịch, không nói được và phải chống chọi với thần chết trong một khu dành cho bệnh nhân phỏng ở bệnh viện thành phố Salt Lake City, thuộc tiểu bang Utah, theo Luật Sư Paxton Guymon. Tình trạng của bà không cải thiện kể từ hôm Chủ Nhật tới nay, khi bà và ông chồng đến tiệm ăn Dickey's Barbecue Pit ở South Jordan sau khi đi lễ nhà thờ.

Các điều tra viên và người điều hành tiệm cho ông bà Harding biết là một nhân viên nơi đây đã lầm lẫn, tưởng thuốc thông cống là đường và trộn nhiều chất này vào bình chứa trà đá, theo ông Guymon.

“Ðiều đáng lo ngại là loại hóa chất độc hại này lại được để ở nơi chuẩn bị đồ ăn thức uống, và rồi sau đó được đổ vào bình chứa trà đá,” ông Guymon nói. “Tôi không thể hiểu tại sao một điều như thế này có thể xảy ra.”

Cảnh sát ở thành phố South Jordan hiện vẫn còn điều tra là làm cách nào chất hóa học lại được đưa vào bình trà, nhưng họ nghĩ rằng đây chỉ là một lỗi lầm, theo Trung Sĩ Cảnh Sát Sam Winkler. Thành phố South Jordan, với 60,000 dân, nằm cách Salt Lake City chừng 24 km về hướng Nam.

Các điều tra viên xem loại các cuốn băng ghi hình trong tiệm và thẩm vấn nhân viên làm việc ngày hôm đó cũng như ít ngày trước đó.

Họ nhận định rằng bà Harding là nạn nhân duy nhất, theo ông Winkler. Công ty Dickey's, với trụ sở ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas, có khoảng 400 tiệm trên khắp nước Mỹ.

Chất hóa học, còn được biết dưới tên sodium hyroxide, có ở dạng bột và chất lỏng. Nhân viên tiệm đã bỏ thuốc dạng bột vào nước trà, theo ông Guymon.

Chất hóa học này cũng được dùng trong các sản phẩm thông cống như Drano, theo ông Tom Richmond, giáo sư hóa học tại đại học University of Utah. “Một khi vào trong cơ thể là sẽ khởi sự làm tiêu đi những gì bên trong,” ông nói.

(V.Giang/NV