Nga chế giễu việc Ukraine tuyên bố bắn pháo phá hủy xe bọc thép Nga

Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/8 cho biết, báo cáo của Kiev rằng Ukraine tuyên bố pháo binh của họ đã phá hủy một phần đoàn xe bọc thép của Nga đang xâm nhập lãnh thổ Ukraine vào đêm 15-8, là “thật khéo tưởng tượng”.


Đoàn xe cứu trợ của Nga. Ảnh: Reuters

Nga cho rằng thông tin do phía Kiev đưa ra chỉ nhằm thu hút mối quan tâm của liên minh quốc phòng NATO do Mỹ dẫn đầu vốn đang quan sát chặt chẽ diễn biến vùng biên giới phía đông Ukraine với Nga.
Nếu có bằng chứng xe quân sự Nga bị bắt hoặc phá hủy trên lãnh thổ Ukraine như cáo buộc của Kiev thì Phương Tây có thể bổ sung lệnh trừng phạt chống lại điện Kremlin.
Kịch bản dễ xảy ra nhất, theo quan chức Nga, đó là một "bóng ma" mà quân đội Ukraine phá hủy. "Những tuyên bố này - dựa trên trí tưởng tượng, hoặc giả định của nhà báo - không thể là chủ đề nghiêm túc cho các quan chức hàng đầu của bất kỳ nước nào bàn luận", ông Konashenkov nói.
Bình luận của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngay sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo rằng pháo binh của nước ông đã phá hủy một số xe quân sự quan trọng của Nga được cho là vượt qua biên giới Ukraine vào tối thứ Năm. Thông tin này ngay sau đó được loan truyền trên một số phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây.
Trước đó hôm thứ Sáu, cơ quan an ninh của Nga (FSB) cũng bác bỏ các báo cáo của Ukraine. Lực lượng biên phòng đã được triển khai để đảm bảo an ninh gần biên giới, nhưng họ chỉ hoạt động ở phía bên Nga, FSB cho biết. Các lệnh hành quân chỉ "hoạt động đúng trong lãnh thổ của Liên bang Nga", ông Sinitsyn, phát ngôn viên của FSB khu vực Rostov nói với RT.
Nga đã tăng cường các biện pháp an ninh trên biên giới với Ukraine do người dân địa phương Nga đang bị đe dọa liên tục vì "thấy pháo kích thường xuyên từ bên kia biên giới" và vì phía quân đội Ukraine tăng quân dọc biên giới.
"Khi người dân báo cáo về tiếng súng được bắn qua biên giới và có chiến sự ở vùng biên, các đội FSB ngay lập tức được triển khai để đảm bảo an toàn cho biên giới nước Nga và công dân Nga, và cũng để ngăn chặn những người có vũ trang xâm nhập vào lãnh thổ của Liên bang Nga", ông Sinitsyn cho biết
Trước đó, một số cơ quan báo chí phương Tây nói rằng một đoàn xe quân sự của Nga trong đêm đã xâm nhập Ukraine. Tướng Anders Fogh Rasmussen, quan chức cao cấp của NATO nói "đó là một minh chứng rõ ràng của việc Nga tiếp tục tham gia trong tình trạng bất ổn ở miền đông Ukraine".
Thư ký ngoại giao Anh Philip Hammond cho biết ông "rất lo lắng sau khi nghe các báo cáo". "Dĩ nhiên công tác hỗ trợ nhân đạo một vấn đề riêng biệt, nhưng nếu có bất kỳ nhân viên quân sự Nga hay xe quân sự ở miền đông Ukraine thì họ cần phải triệt thoái ngay lập tức. Bằng không, các hậu quả có thể rất nghiêm trọng", ông Hammond cho biết.
Còn Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra lời xác nhận hay phủ nhận về tính trung thực của các báo cáo nên vẫn đang cố gắng để có được thêm thông tin. Dù vậy, người phát ngôn Nhà trắng, Caitlin Hayden cảnh báo rằng Nga "không có quyền làm điều đó".
Trong một bài báo đăng trên The Guardian, phóng viên Shaun Walker cho biết ông "nhìn thấy một đoàn 23 xe bọc thép, được hỗ trợ bởi xe tải và xe hậu cần khác mang biển quân sự chính thức của Nga, đi tới biên giới gần Donetsk. "Cuối ngày thứ Năm, đoàn xe đã vượt biên vào lãnh thổ Ukraine", ông cho biết. Tuy nhiên, không có bằng chứng hình ảnh hoặc video về vụ xâm nhập được ông Walker công bố.
Tờ Telegraph cũng cho biết "ít nhất 23" xe Nga đã vượt qua vào Ukraine. Báo cáo được kèm theo một video làm bằng chứng nhưng cảnh quay lại là trên lãnh thổ Nga.
Một "câu hỏi lớn" được RT đưa ra là tại sao hai nhà báo nước ngoài (của Guardian và Telegraph) có mặt tại một khu vực chiến tranh "kể về một câu chuyện rất ấn tượng" mà lại không có nổi một chiếc điện thoại di động để chụp ảnh, ghi hình làm bằng chứng.


theo motthegioi