BẮC KINH, Trung Quốc (AFP) - Trung Quốc từ Tháng Sáu tới nay đã bắt giữ gần 1,000 thành viên một giáo phái Thiên Chúa Giáo, theo các cơ quan truyền thông nhà nước hôm Thứ Ba.

Những người bị bắt thuộc giáo phái “Thượng Ðế Toàn Năng-Almighty God”, một giáo phái Thiên Chúa Giáo hoạt động ở vùng thôn quê Trung Quốc từ hơn một thập niên nay.



Một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Trung Quốc. (Hình: Getty Images)

Trong số những người bị bắt có cả “thành phần chủ xướng và thành viên cao cấp,” theo bản tin Tân Hoa Xã.

Bản tin này không biết những người nói trên bị bắt vì tội gì, chỉ biết họ từ hơn 6 tỉnh.

Trung Quốc từ trước đến nay vẫn có biện pháp đàn áp những nhóm mà họ gọi là “tà giáo,” nổi tiếng nhất là phong trào Pháp Luân Công, vốn bị cấm hoạt động từ cuối thập niên 90.

Thành viên Pháp Luân Công nói rằng họ bị đàn áp vì đảng cộng sản cầm quyền coi họ là mối đe dọa cho quyền lực của đảng. Có hàng ngàn thành viên Pháp Luân Công bị bắt bớ, tra tấn và giam cầm lâu năm.

Bắc Kinh từ nhiều năm nay đã tìm đủ mọi cách để trấn áp giáo phái “Thượng Ðế Toàn Năng,” với gần 1,000 người bị bắt giữ sau khi tiên đoán tận thế vào năm 2012.

Giáo phái này nói với tín đồ rằng một “người nữ Jesus” sẽ xuất hiện và kêu gọi họ lật đổ “con rồng đỏ” tức là đảng Cộng Sản Trung Quốc, theo tờ báo Global Times của nhà nước.

Nguồn tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng nói rằng nhóm này tẩy não thành viên và khuyến khích họ xa lánh gia đình, bạn bè.

Vụ bố ráp năm nay xảy ra sau vụ một phụ nữ bị giết hồi Tháng Năm trong một tiệm McDonald's ở tỉnh Shandong, và công an nói rằng các hung thủ thuộc giáo phái Thượng Ðế Toàn Năng.

Năm người trong giáo phái sẽ bị ra tòa hôm Thứ Năm vì vụ này, theo Tân Hoa Xã.

Người sáng lập ra giáo phái nghe nói đã bỏ trốn sang Mỹ.


Người Việt