Nguồn tin Hải quân Italy cho biết vào đêm 24/8, ít nhất 6 người đã chết khi một tàu gỗ chở đầy người nhập cư trái phép từ Bắc Phi bị lật ở ngoài khơi đảo Sicilia, miền Nam Italy.



Những người nhập cư được hải quân Italy cứu trên biển. (Nguồn: AFP/TTXVN)



Các lực lượng cứu hộ đã cứu được 364 người trên chiếc tàu này và đang tìm kiếm thi thể của những người thiệt mạng.

Đây là vụ tai nạn thứ ba xảy ra trong hai ngày cuối tuần trước trên biển Địa Trung Hải, sau khi 18 người đã chết và 73 người khác đã được cứu sống khi một thuyền cao su chở đầy người nhập cư trái phép bị chìm ở ngoài khơi đảo Lampedusa, cực nam Italy, sáng ngày 24/8 và một chiếc tàu khác bị đắm ở ngoài khơi Lybia, làm 20 người chết và 170 người mất tích.

Hải quân Italy cho hay những người bị nạn trong cả ba chuyến tàu này đều xuất phát từ các cảng ở Lybia và chở người Bắc Phi chạy trốn các cuộc chiến ở khu vực này sang châu Âu lánh nạn.

Hãng tin ANSA cho biết số các vụ nhập cư trái phép bằng các loại phương tiện vượt biển từ Bắc Phi trong thời gian qua tăng mạnh, sau khi nội chiến ở Lybia bùng phát.

Trong cùng thời điểm, số người rời khỏi Syria, Ethiopia, Eritrea và Sudan để tìm cách sang châu Âu qua đường biển cũng tăng mạnh do bất ổn ở vùng này. Italy gần khu vực này nhất và hầu hết các tàu chở người chạy loạn xuất phát từ châu Phi đều hướng đến nước này để tìm kiếm nơi nương thân mới.

Chỉ trong hai ngày 23/8 và 24/8, các lực lượng hải quân, cảnh sát biển và ngư dân Italy đã vớt được hơn 4.000 người nhập cư trên biển di chuyển trên những phương tiện hết sức cũ kĩ và tồi tàn. Tính cho đến nay, đã có hơn 100.000 người nhập cư trái phép đến Italy bằng con đường này, cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Dòng người nhập cư bằng đường biển ồ ạt vào Italy đã gây ra những phản ứng hết sức lo ngại của các giới chức nước này và làm bùng nổ những tranh cãi giữa họ với Liên minh châu Âu (EU) về trách nhiệm hỗ trợ cho các hoạt động cứu hộ cũng như tiếp nhận người nhập cư.

Tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano đã chỉ trích EU về việc "bỏ mặc" cho Italy đối phó với tình trạng này, trong khi nguồn lực của nước này rất có hạn. Cơ quan về nhập cư của EU (Frontex) sau đó đã trả lời là bản thân họ cũng không có nguồn lực, và Italy làm "không đúng" những chỉ dẫn về hỗ trợ người nhập cư.

Tuy nhiên, sau hai thảm họa diễn ra trong 48 ngày ở Địa Trung Hải, Cecilia Malmstroem, Ủy viên EU về đối nội, đã tuyên bố sẽ gặp gỡ Bộ trưởng Alfano trong nhưng ngày tới để bàn phương cách hỗ trợ Italy trên phương diện đối phó với tình trạng nhập cư ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu nói họ bị sốc trước các vụ tai nạn và cám ơn Italy vì những nỗ lực trong việc hỗ trợ và cứu giúp người nhập cư trong những ngày qua./.


theo vietnamplus.