Nhật Bản có nguy cơ bị sóng thần hơn 23 mét.


Wikipédia
Theo nghiên cứu của một nhóm chuyên gia Nhật Bản, một trận động đất mạnh ở biển Nhật Bản có thể gây ra sóng thần khủng khiếp và có nơi sóng biển lên cao tới 23 mét, ở miền duyên hải phía tây nước này, khu vực có 11 nhà máy điện nguyên tử.
[/h] Theo yêu cầu của Bộ Giao thông, Bộ Khoa học và Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, một nhóm chuyên gia, bao gồm hơn một chục thành viên, đã tiến hành phân tích hoạt động của 60 mạch đứt gãy ở đáy biển từ Hokkaido (phía bắc) đến Kyushu.
Trong số 253 giả thuyết động đất được nghiên cứu với các cường độ khác nhau, các chuyên gia cảnh báo, nếu xẩy ra động đất với cường độ 7,9 trên bậc thang Richter, ở biển Nhật Bản, thì một số nơi, như vùng núi đá Setana, tại Hokkaido, có nguy cơ xuất hiện sóng thần cao 23,4 mét. Vẫn tại nơi này, nhưng trong vùng có dân cư, sóng thần có thể lên tới 12 mét.
Lùi xuống miền nam, ở nhiều chỗ, sóng thần cao từ 15 đến 17 mét.
Giáo sư Katsuyuki Abe, thuộc đại học Tokyo, đứng đầu nhóm chuyên gia, giải thích : Trong giả thuyết động đất xẩy ra ở ngoài khơi, không xa bờ biển, thì sóng thần có thể đổ vào bờ sớm hơn dự kiến ; nếu người dân ở vùng duyên hải cảm nhận được các rung chuyển mạnh, thì cần phải sơ tán ngay lập tức.
Theo các mô phỏng của giới chuyên gia, sóng thần có thể cao từ 1 đến 6 mét tại 11 nơi có nhà máy điện với khoảng 3 chục lò hạt nhân, dọc theo bờ biển phía tây Nhật Bản.
Các kết luận của nghiên cứu này làm cơ sở cho việc thiết lập kế hoạch sơ tán, cứu hộ dân, cũng như cho việc chuẩn bị đối phó, bảo vệ các cơ sở có rủi ro tiềm tàng cao, như các nhà máy điện hạt nhân, khu công nghiệp.

RFI