Ngày 1-9, báo chí Anh đưa tin cơ quan tình báo MI6 đang mở chiến dịch săn lùng nữ chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) Khadijah Dare, người gốc Anh, hiện là “ngôi sao” trên mạng Internet.




Khadijah Dare trong đoạn video được tung lên mạng - Ảnh: Daily Mail

Theo báo Mirror, MI6 mô tả Khadijah Dare là một "mối đe dọa lớn" và đang mở chiến dịch săn lùng người phụ nữ 22 tuổi đã có một con sinh tại London này.

“Dare đang rất nổi tiếng và trở thành một ngôi sao đối với các tay súng cực đoan ở Syria và những kẻ có ý đồ ra nước ngoài gia nhập IS” - một quan chức MI6 cho biết.

“Mối đe dọa từ các phần tử khủng bố xuất phát từ trong nước như Dare là rất lớn. Dare đã trở thành mục tiêu hàng đầu của chúng tôi” - quan chức trên khẳng định. MI6 xác định Dare rời Anh từ năm 2012 để đến Syria và kết hôn với một tay súng IS.

Mới đây Dare tung lên mạng xã hội một đoạn video, trong đó cô ta mặc đồ Hồi giáo truyền thống, tay cầm một khẩu AK-47, kêu gọi công dân Anh gia nhập IS. Cô ta còn thề sẽ trở thành nữ chiến binh IS đầu tiên chặt đầu một con tin người Mỹ hoặc Anh.

Các chuyên gia tình báo Anh mô tả đoạn video của Dare là một “công cụ chiêu mộ cực kỳ nguy hiểm” của IS. Chính quyền London ước tính đã có 500 công dân nước này tới Syria và Iraq để gia nhập IS trong thời gian qua.

Mới đây chính phủ Anh đã nâng mức báo động chống khủng bố do mối đe dọa từ IS. Dự kiến Thủ tướng Anh David Cameron sẽ sớm công bố các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn mối nguy từ IS.


Theo Tuổi Trẻ