Phiến quân Syria đưa ra yêu cầu với LHQ để thả 43 binh sĩ bị bắt giữ

Nhóm vũ trang bắt giữ các binh sĩ Liên Hợp Quốc ngày 28/8 vừa qua yêu cầu được loại khỏi danh sách khủng bố toàn cầu.


Nhân viên thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình tại khu vực biên giới Quneitra, Cao nguyên Golan

Quân đội Fiji hôm nay (2/9) cho biết, các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan bắt giữ hàng chục binh sĩ Fiji thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Cao nguyên Golan hồi tuần trước, hiện đang đưa ra yêu cầu đối với cộng đồng quốc tế liên quan đến việc trả tự do cho các binh sĩ này. Theo người đứng đầu quân đội Fiji, tướng Mosese Tikoitoga, nhóm đàm phán của Liên Hợp quốc tại Syria đang thúc đẩy các cuộc đàm phán với Mặt trận Al-Nusra, một chân rết của al-Qaeda ở Syria, nhằm tìm cách giải thoát cho các binh sĩ của Liên hợp quốc bị bắt giữ hồi tuần trước. Ông Tikoitoga cũng cho biết, điều kiện mà nhóm nổi dậy đưa ra để trả tự do cho các binh sĩ của Liên Hợp Quốc là cộng đồng quốc tế phải loại bỏ nhóm này ra khỏi danh sách khủng bố quốc tế và bồi thường cho các thành viên của nhóm đã thiệt mạng trong các cuộc đối đầu với lực lượng của Liên Hợp Quốc. Người đứng đầu quân đội Fiji khẳng định, các binh sĩ bị bắt giữ hiện vẫn an toàn và đã được đưa khỏi khu vực giao tranh. Trước đó, ngày 28/8, Liên Hợp Quốc đã xác nhận các nhân viên gìn giữ hòa bình thuộc Lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đang kiểm soát đường ranh giới đình chiến (UNDOF) tại Golan, đã bị một nhóm vũ trang bắt giữ vào sáng sớm cùng ngày tại khu vực biên giới giữa Israel và Syria tại Cao nguyên Golan. Vụ bắt giữ nhân viên của Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh các lực lượng nổi dậy tại Syria, trong đó có Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, cùng ngày đã chiếm được khu vực biên giới này. Liên Hợp Quốc cam kết sẽ nỗ lực hết sức để giải thoát cho các binh sĩ này

theo vov.