Nữ chiến binh thánh chiến người Anh cai quản nhà thổ của IS


“Lữ đoàn tóc dài” al-Khanssaa của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Raqqa – Syria, quy tụ hàng chục “cô dâu” đến từ phương Tây của các chiến binh thánh chiến IS, chủ yếu từ Anh đang kiêm nhiệm việc điều hành nhà thổ giam giữ nô lệ tình dục để phục vụ nhu cầu của phiến quân.


Aqsa Mahmood. Ảnh: Mirror
Al-Khanssaa được mệnh danh là biệt đội cảnh sát tôn giáo có nhiệm vụ trừng phạt những phụ nữ có hành vi đi ngược với khuôn phép của đạo Hồi. Họ cũng đang nổi lên như những công cụ chiêu mộ cực kỳ nguy hiểm.
Tuy nhiên, một nhiệm vụ khác của al-Khanssaa chính là điều hành các nhà thổ giam cầm nô lệ tình dục để phục vụ nhu cầu cho phiến quân IS, theo báo Mirror.
"Các nữ chiến binh dựa vào lối diễn giải đức tin vào đạo Hồi rất kỳ quặc để củng cố cho hành động của mình. Họ tin rằng phiến quân có thể sử dụng những phụ nữ không theo đạo Hồi bị bắt về để làm công cụ thỏa mãn nhu cầu tình dục. Chiến binh của Nhà nước Hồi giáo gần như xóa sổ tộc người Yazidi. Họ đang đối xử tàn bạo với những phụ nữ Yazidi", một nguồn tin cho hay.
Lãnh đạo lữ đoàn nữ chiến binh là một phụ nữ người Anh 20 tuổi tên Aqsa Mahmood. Trung tâm nghiên cứu cực đoan (Anh) cho biết khoảng 60 phụ nữ nước này đã đến Syria gia nhập lực lượng chiến binh Hồi giáo.
Một số báo cáo cho biết phiến quân đã bắt khoảng 3.000 phụ nữ Iraq trong những cuộc càn quét các địa phương ở miền bắc Iraq những tuần gần đây. Viện nghiên cứu truyền thông Trung Đông (MEMRI) khẳng định việc phiến quân bắt phụ nữ địa phương làm nô lệ tình dục đang diễn ra ở quy mô đáng báo động.



theo zing.