Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13.9 tuyên bố nước Mỹ sẽ sát cánh cùng đồng minh Anh, sau khi tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu một con tin Anh.



Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: Reuters
“Mỹ lên án mạnh mẽ cuộc sát hại man rợ công dân Anh David Haines của nhóm khủng bố IS”, AFP dẫn lời ông Obama.
“Nước Mỹ tối nay đứng vai kề vai với quốc gia thân thiết và đồng minh của chúng ta trong đau thương và quyết tâm”, tổng thống Mỹ tuyên bố.

IS đã tung đoạn clip dài 27 giây với tựa đề “Một thông điệp cho các đồng minh Mỹ” thể hiện cảnh phiến quân che mặt hành quyết con tin Haines.

Tay đồ tể, vẫn là một người nói giọng Anh, đổ lỗi cho Thủ tướng Anh David Cameron vì đã gia nhập chiến dịch chống IS cùng Mỹ.
“Con tim của chúng tôi hướng đến gia đình ông Haines và đến người dân Anh”, tổng thống Mỹ nói, đồng thời thề sẽ truy lùng và hủy diệt IS.

“Chúng tôi sẽ làm việc với chính phủ Anh và liên minh các quốc gia trong khu vực cũng như toàn thế giới để đem những kẻ gây ra hành động dã man này ra xét xử”, ông Obama cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hiện đang công du đến các nước đồng minh để bàn về việc thành lập một liên minh quốc tế chống IS ở Iraq và Syria, bao gồm các nước Ả Rập và châu Âu, theo AFP.

Haines, 44 tuổi, bị bắt làm con tin ở Syria hồi tháng 3.2013 và IS đã đe dọa sẽ giết người này trong video chặt đầu nhà báo Mỹ Steven Sotloff.
Hoàng Uy
Thanhnien