Kẻ bắt cóc con tin ở Hà Nội đòi báo mạng gỡ bài vì sợ.. mất danh tiếng

Tại cuộc họp báo của Thành ủy Hà Nội chiều nay 16.9, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm, Công an TP.Hà Nội khẳng định, thông tin đối tượng bắt cóc, khống chế con tin tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc yêu cầu báo mạng gỡ bài là chính xác. Tên cướp cũng cho biết, yêu cầu báo chí gỡ tin bài là vì... sợ mất danh dự.


Đối tượng Bình (x)
Liên quan đến vụ khống chế 3 con tin vào xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 16/9 tại Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (phường Thanh Xuân – Hà Nội), Về thông tin đối tượng yêu cầu báo chí gỡ thông tin, nếu không sẽ giết con tin, cơ quan điều tra cho biết, do trong nhà con tin có mạng nên đối tượng đã sử dụng. Khi một tờ báo đưa tin về vụ bắt cóc, đối tượng nắm được nên đã gọi cho công an nói rằng công an nói sẽ đảm bảo an toàn cho đối tượng mà đưa thông tin lên mạng, làm ảnh hưởng đến danh dự của đối tượng nên đối tượng yêu cầu gỡ hết thông tin.
Cũng theo đại tá Giáp, trong quá trình lực lượng công an thuyết phục, vận động tội phạm, việc các báo liên tục đưa thông tin đã ảnh hưởng đến tâm lý, khiến đối tượng trở nên ngoan cố hơn. Đây là lý do Công an Hà Nội đã đề nghị các báo gỡ thông tin đăng tải vụ việc sáng nay.
Cũng theo đại tá Giáp, đối tượng Trần Thanh Bình (28 tuổi, quê quán thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) chưa từng có tiền án, tiền sự, không có biểu hiện nghiện ngập rượu chè. Hai vợ chồng Bình đều là công nhân tại Công ty Kho vận Đá Bạc - Quảng Ninh, nhưng Bình vừa bỏ làm được 20 ngày. Trước đó, Bình có biểu hiện nợ nần, gia đình Bình đã trả nợ hộ 110 triệu đồng. Khi bỏ nhà đi, Bình có nói với vợ mỗi tháng mình phải trả nợ hơn 10 triệu đồng, nên phải ra ngoài kiếm tiền trả nợ.
Sau khi thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội thuyết phục thành công, đối tượng đã được đưa ra xe ngồi cùng ông Chung về cơ quan điều tra. Trên xe, khi ông Chung hỏi lý do vì sao bắt cóc con tin, đối tượng cho biết, do bức xúc, chán nản vì làm nhiều năm cũng chỉ được làm công nhân, bảo vệ, không có thời gian đi học hành để chuyển nghề.
Ông Giáp cho hay, động cơ chính thức vụ việc đang được các cơ quan điều tra làm rõ, tuy nhiên, bước đầu đối tượng xác định hai dấu hiệu phạm tội là gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.
Đại diện Công an Thành phố Hà Nội cũng cho biết thêm, mỗi năm Hà Nội có từ 3 - 4 vụ bắt cóc con tin, có năm có tới 5 vụ bắt cóc, thậm chí các đối tượng bắt cóc con đẻ hay mẹ ruột. “Người dân cần cảnh giác khi mở cửa ra khỏi nhà vào sáng sớm. Cách đây 6 tháng tại Tây Hồ, khi người giúp việc mở cửa vào lúc sáng sớm, đối tượng đã lẻn vào nhà dùng súng không chế cả gia đình”, ông Giáp nói.



theo thanhnien