Ngày 16/9, báo chí Anh đăng tải thông tin cho hay tổ chức khủng bố Al Qaeda đã từng kêu gọi phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) thả tự do cho con tin người Anh Alan Henning vì họ tin rằng anh ta là một nhân viên cứu trợ vô tội chỉ muốn giúp đỡ người Hồi giáo.
Henning (trái) tham gia chở hàng cứu trợ cho người tị nạn ở Syria

Việc một tổ chức khủng bố như Al Qaeda cũng phải cầu khẩn IS tha con tin chứng tỏ nhóm phiến quân IS đang chống lại chính các giá trị của đạo Hồi và trở nên tàn bạo quá sức tưởng tượng.
Theo thông tin của báo chí Anh, chỉ vài ngày sau khi Henning bị bắt cóc khi đang chở đồ cứu trợ nhân đạo cho người tị nạn Syria ở thị trấn Al-Dana, một chỉ huy của nhóm vũ trang Jabhat al-Nusra (một nhánh của Al Qaeda ở Syria) đã tới gặp những kẻ bắt cóc.
Theo một nhà báo đã phỏng vấn viên chỉ huy Al Qaeda này ngay sau đó, ông ta cho rằng các đồng minh IS của mình đang làm việc sai trái theo luật đạo Hồi và cách làm này là “phản tác dụng”.
Theo nhà báo Bilal Abdul Kareem từng hoạt động ở Syria, tất cả các nhóm vũ trang có ảnh hưởng ở Syria, trong đó có cả Al Qaeda, đã kêu gọi phiến quân IS thả nhân viên cứu trợ Henning vào tháng 12 năm ngoái và cảnh báo rằng vụ bắt cóc này sẽ gây hậu quả khôn lường.
Henning bị IS bắt cóc tại một thị trấn ở Syria
Viên chỉ huy của Jabhat al-Nusra đã nói thẳng vào mặt những kẻ bắt cóc: “Nhìn xem, những gì các anh đang làm là sai. Các anh chẳng liên quan gì đến những việc đang làm cả, và các anh không có lý do gì để bắt cóc anh ta. Các anh cũng không có quyền giam giữ anh ta chỉ vì anh ta không phải là người Hồi giáo”.
Anh Henning là người không theo đạo Hồi duy nhất trong đoàn tình nguyện viên của một tổ chức từ thiện Hồi giáo ở Anh đang chở đồ cứu trợ tới thị trấn Al-Dana thì bị phiến quân IS chặn lại và bắt đi.
Nhà báo Kareem cung cấp thêm thông tin chi tiết về nỗ lực giải cứu Henning của Al Qaeda. Anh nói: “IS tuyên bố rằng Henning là một gián điệp của Anh, tuy nhiên tuyên bố này bị những người Hồi giáo khác trong đoàn xe cứu trợ phản đối và đòi phải có bằng chứng”.
Các chiến binh IS nói cùn rằng không một người Công giáo da trắng nào lại tới Syria vào thời điểm đó nếu như anh ta không phải là gián điệp. Sau đó chỉ huy IS đưa hộ chiếu của Henning ra và tuyên bố đó là bằng chứng vì “hộ chiếu có một con chip bí mật bên trong”.
Phiến quân IS tuyên bố rằng Henning là gián điệp của Anh
Bất chấp các thành viên trong đoàn cứu trợ giải thích rằng bất cứ hộ chiếu nào của Anh cũng có con chip điện tử chứa dữ liệu cá nhân đó, phiến quân IS vẫn khăng khăng anh ta là một gián điệp và bắt đi.
Sau đó, đại diện các nhóm vũ trang khác đã đến gặp IS để yêu cầu chúng thả Henning, vì anh đang tham gia vào sứ mệnh nhân đạo để cứu những người Hồi giáo mà IS hứa hẹn là sẽ cứu. Thế nhưng phiến quân IS trả lời: “Chúng ta không cần những đoàn xe cứu trợ, vì chúng ta đã có Đức Allah”.


Sau đó, IS tuyên bố chúng có quyền giữ Henning để đòi tiền chuộc hoặc đổi lấy ai đó trong nhà tù của Anh. Tuy nhiên, đại diện các nhóm vũ trang trong vùng cho rằng lập luận này của IS là trái với giáo lý của đạo Hồi và IS không có quyền bắt cóc Henning.
Nhà báo Kareem kể lại: “Sau khi nói chuyện với phiến quân IS, viên chỉ huy Al Qaeda trở về và tự tin rằng Henning sẽ sớm được thả tự do như những gì IS đã hứa. Thế nhưng sau đó Henning bị chuyển khỏi nhà tù ở Al-Dana và không ai còn nghe thông tin gì về anh ta nữa”.
IS đe dọa sẽ tiếp tục chặt đầu Henning
Thông tin về việc Al Qaeda từng tìm cách cứu Henning cũng phù hợp với nhiều nguồn tin cho hay nhóm khủng bố từng do Osama bin Laden lãnh đạo này đã tỏ ra bất đồng sâu sắc với đường lối của IS, đặc biệt là với cách đối xử tàn bạo của nhóm phiến quân này ngay cả với người Hồi giáo.
Giáo sư Peter Neumann, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Cực đoan hóa Quốc tế (Anh) nói: “Trong những tháng gần đây, Al Qaeda ngày càng bất mãn với IS. Mặc dù lý tưởng của hai nhóm này khá giống nhau, song Al Qaeda có cái nhìn chiến lược hơn nhiều”.
Chuyên gia này lấy ví dụ: “Al Qadea không phản đối những vụ chặt đầu, nhưng chúng nhận ra rằng hành động đó của IS là vô nghĩa vì nó đang đánh mất đi rất nhiều bạn bè. Họ biết những vụ chặt đầu như thế sẽ bị dư luận phương Tây nhìn nhận như thế nào”.
Tiến sĩ Afzal Ashraf, chuyên gia tư vấn tại Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) thì cho rằng những vụ chặt đầu con tin phương Tây liên tiếp thể hiện sự bất nhất hoàn toàn trong chiến lược của IS, và Al Qaeda nhận ra rằng cách hành xử này chỉ khiến các chiến binh tiềm năng lánh xa IS”.



Trí Dũng (Theo Telegraph) (Khám phá)