ISIS cảnh báo Tổng thống Obama: Trung Đông là mồ chôn lính Mỹ


Sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài diễn văn tuyên bố sẽ can thiệp quân sự để đánh bại lực lượng nhóm khủng bố cực đoan Nhà nước Hồi giáo (ISIS), những kẻ khủng bố này đã có clip đáp trả.


ảnh minh họa
Trong clip kéo dài 52 giây, ISIS quay cảnh lính Mỹ bị bao vây ở Iraq, quay cảnh biểu ngữ "sứ mệnh hoàn thành" vốn được dùng trong chiến tranh Iraq 2003 bị vứt xuống và cả cảnh Nhà trắng trong bóng đêm. Clip còn ghi lại cảnh chiến binh thánh chiến chặt đầu con tin quỳ trên sa mạc và đoạn chữ đe dọa "Cuộc chiến đã bắt đầu". Trang RT cho biết clip của ISIS gửi lời đe dọa sẽ giết tất cả quân Mỹ nếu Nhà trắng triển khai lục quân tới Iraq. Clip này sau đó bị YouTube gỡ xuống nhanh chóng. Tổng thống Obama đã hứa nhiều lần rằng Mỹ chỉ tham chiến bằng các vụ không kích ISIS để tạo điều kiện cho lính chính phủ Iraq và các phe nổi dậy ôn hòa ở Syria tiêu diệt ISIS. Ông cũng khẳng định rằng rằng bộ binh Mỹ sẽ không được triển khai. Tuy nhiên, các quan chức quân sự hàng đầu Mỹ lại cho rằng nếu không kích mà không thu được hiệu quả thì vẫn cần phải có bộ binh ra tay để nhổ cỏ tận gốc. Hôm thứ Ba, trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân sự tại Thượng viện Mỹ, Tướng Martin Dempsey, Tổng Tham mưu Liên quân Mỹ, nói rằng sẽ không loại trừ khả năng đề nghị Tổng thống Obama gửi bộ binh Mỹ tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo tại vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát ở Syria và miền bắc Iraq nếu tình hình không đạt tiến triển.

theo motthegioi.