Hạ viện Mỹ chuẩn thuận kế hoạch Syria




Phiến quân ở Syria sẽ được huấn luyện để đánh IS


Hạ viện Hoa Kỳ vừa chuẩn thuận kế hoạch huấn luyện và cấp vũ khí cho đối lập ở Syria nhằm đánh quân Nhà nước Hồi giáo (IS) mà Tổng thống Obama đề xuất.
Đề xuất này đã được thông qua với đa số phiếu và được trông đợi cũng sẽ qua Thượng viện.



Trước đó, ông Obama nhấn mạnh nhiều lần là ông sẽ không điều lính bộ binh Mỹ tới tham chiến ở Iraq.
Hoa Kỳ đã tổ chức 174 cuộc không tạc vào lực lượng IS tại Iraq kể từ giữa tháng Tám tới nay.
Nhóm này hiện đang kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn tại Syria và miền Bắc Iraq.
Trong những cuộc không tạc mới nhất hôm thứ Ba và thứ Tư, lính Mỹ đã tiêu diệt hai chiến xa của IS ở phía tây bắc Irbil và một số đơn vị ở phía tây nam Baghdad, Theo Bộ chỉ huy quân đội Mỹ (Centcom).
Kế hoạch mới của ông Obama đề xuất các cuộc tấn công tương tự ở Syria và kêu gọi 40 quốc gia cùng hợp tác chống phiến quân IS.
'Không nơi trú ẩn'

Vào thứ Tư, Hạ viện Mỹ thông qua kế hoạch trị giá 500 triệu đôla của ông Obama với 273 phiếu thuận và 156 phiếu chống.
Kế hoạch này cho phép cung cấp vũ khí và huấn luyện phiến quân theo chủ trương ôn hòa ở Syria.
Kế hoạch này cũng được cho vào dự chi ngân sách cho các hoạt động của chính phủ liên bang trước cuối tháng Chín.
Trước đó, trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở bang Florida, ông Obama nói ông sẽ không điều lính tham gia chiến trường Iraq.

Ông Obama nói tại Tampa, Florida, rằng IS sẽ "không có nơi trú ẩn"


Tổng thống Obama đã thăm Tampa, Florida, nơi Bộ chỉ huy Centcom chuyên trách Trung Đông và Trung Á đặt trụ sở.
Sau khi gặp các tướng lĩnh, ông nói với đông đảo binh lính rằng các lực lượng của Mỹ tại Iraq sẽ không có nhiệm vụ chiến đấu.
Thế nhưng Mỹ quyết tâm đánh bại IS, và ông Obama tuyên bố: "Nếu chúng đe dọa nước Mỹ, chúng sẽ không có nơi trú ẩn".
"Chúng ta không thể chiến đấu thay người Iraq, họ phải tự làm việc đó."
Ông nhắc tới các nước đối tác như Pháp và Anh quốc, vốn đã hỗ trợ bằng các chuyến bay do thám; và Ả rập Saudi, quốc gia đồng ý cho đặt địa điểm để huấn luyện phiến quân Syria.
Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif hôm thứ Tư 17/9 nói Nhà nước Hồi giáo là "một hiện tượng nguy hiểm" nhưng không thể đánh bại lực lượng này chỉ bằng không tạc.
Trong khi đó, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi bác bỏ khả năng lính bộ binh nước ngoài được triển khai ở Iraq.
Ông được hãng AP dẫn lời nói: "Điều này không chỉ không cần thiết mà chúng tôi không muốn và sẽ không để cho nó xảy ra. Chỉ có vậy".
IS vừa cho ra một video mà các phân tích gia nói là phản hồi của tổ chức này trước các hành động của Mỹ.
Video có tựa đề 'Lửa chiến tranh' dựng công phu như phim Hollywood mô tả cảnh lính Mỹ bị thương, các đao phủ đeo mặt nạ đứng bên cạnh các tù binh quỳ gối... và uối băng có câu: "Chiến sự mới chỉ bắt đầu".

BBC