WHO: Dịch Ebola sẽ bùng phát mạnh nếu không hành động quyết liệt

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo dịch Ebola sẽ bùng phát mạnh khiến hàng trăm nghìn người bị lây nhiễm mới từ nay đến cuối năm nếu các nước không tăng cường quyết liệt các biện pháp ứng phó.


Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại bệnh viện Pita ở Guinea.

Trong báo cáo đưa ra ngày 23/9, WHO cho biết nếu không kiên quyết đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát dịch bệnh ngay từ bây giờ, số ca lây nhiễm mới sẽ tăng từ hàng trăm trường hợp/tuần lên hàng nghìn trường hợp/tuần.

Với những diễn biến hiện nay, đến ngày 2/11, số ca lây nhiễm mới sẽ tăng gấp ba lên hơn 20.000 trường hợp, trong đó khoảng 6.000 trường hợp ở Guinea, 10.000 ở Liberia và 5.000 ở Sierra Leone, và đến ngày 2/1/2015 số ca lây nhiễm mới sẽ tăng lên vài trăm nghìn.

Báo cáo cũng cho biết tỷ lệ tử vong vì virus Ebola hiện nay là hơn 70%, chứ không phải 50% như ước tính. Dịch bệnh có thể kéo dài trong nhiều năm nữa và sẽ "cố thủ" ở Tây Phi, khu vực đã thông báo gần 3.000 trường hợp tử vong kể từ khi phát hiện có dịch.

Ông Christopher Dye, giám đốc chiến lược của WHO đồng thời là đồng tác giả báo cáo này, lo ngại virus Ebola có thể sẽ sống ký sinh trong cơ thể người.

Ebola là một trong những virus gây chết người nguy hiểm nhất được biết đến. Liberia là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh hiện nay với 3.000 ca, trong đó 1.600 người tử vong. Hiện có khoảng 150 nhân viên y tế nước ngoài tình nguyện hỗ trợ dập dịch tại đây, nhưng con số này quá ít so với con số tối thiểu 600 nhân viên theo ước tính của Liên hợp quốc. Quốc gia láng giềng Sierra Leone ghi nhận hơn 1.800 ca nhiễm bệnh, bao gồm 600 ca tử vong, chưa kể 200 ca lây nhiễm mới được phát hiện sau khi nước này áp đặt lệnh giới nghiêm từ 19-22/9 vừa qua.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Ủy ban khẩn cấp về Ebola thuộc WHO, tính đến ngày 19/9, dịch Ebola đã cướp đi sinh mạng của 2.811 người trong tổng số 5.864 trường hợp nhiễm bệnh trên thế giới. Liên hợp quốc đang vận động gây quỹ 1 tỷ USD để giúp các nước dập dịch.

Cùng ngày, Tổ chức Bác sỹ không biên giới (MSF) cho biết tình hình sức khỏe của nữ y tá người Pháp bị nhiễm Ebola khi đang làm việc cho tổ chức này ở Liberia đã ổn định sau khi được đưa về Pháp điều trị bằng một số thuốc chống Ebola thử nghiệm


theo vietnamplus