Phiến quân Hồi giáo Philippines dọa giết hai con tin người Đức

Nhóm phiến quân có liên quan đến al Qaeda ở miền nam Philippines hôm nay đe dọa giết hại hai con tin người người Đức nếu Berlin không dừng việc ủng hộ Mỹ truy quét các phiến quân của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.



Hai con tin người Đức đang bị nhóm Abu Sayyaf bắt giữ. Ảnh: Ibtimes

Trong một thông điệp đăng tải trên Twitter, nhóm khủng bố Abu Sayyaf ở Philippines cho biết chúng sẽ sát hại hai con tin người Đức nếu đề nghị của chúng về tiền chuộc và Berlin ngừng hỗ trợ Mỹ, không được thực hiện trong vòng 15 ngày, Reuters dẫn tin từ tổ chức Tình báo SITE, chuyên theo dõi các hoạt động của khủng bố trên mạng, cho hay.

Hai người Đức này là ông Stefan Okonek, khoảng 70 tuổi và Henrike Dielen, khoảng 50 tuổi. Họ bị phiến quân bắt giữ trên một con thuyền ở khu vực giữa đảo Borneo của Malaysia và phía nam Philippines hồi tháng 4 vừa qua, theo các quan chức Philippines.

Nhóm phiến quân đòi tiền chuộc là 5,6 triệu USD cho hai người, tuy nhiên lực lượng an ninh Philippines đang xác minh thông tin này.

Một người thuộc tình báo quân đội của Philippines cho hay, ông biết sự đe dọa của nhóm Abu Sayyaf với hai con tin nhưng nghi ngờ việc chúng sẽ hành quyết nạn nhân, có thể chúng sẽ thương lượng với mức tiền chuộc thấp hơn. "Chúng tôi coi những lời đe dọa là nghiêm trọng. Nhưng dựa trên kinh nghiệm đối phó với nhóm này, chúng là những tội phạm đơn giản chỉ quan tâm đến lấy tiền chuộc. Cuối cùng chúng sẽ thỏa hiệp với số tiền nhỏ hơn", người này nói.

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đức cho biết trong cuộc họp thường kỳ rằng việc đe dọa là cách thức không phù hợp để ảnh hưởng tới chính sách đối ngoại của Đức, và nhóm xử lý khủng hoảng của Bộ đang xúc tiến giải quyết vụ việc.

Đức đã loại trừ khả năng tham gia các cuộc không kích cùng Mỹ, nhưng phá vỡ quy định cấm sau Thế chiến II là gửi vũ khí đến các khu vực có xung đột cho phiến quân người Kurd truy đuổi chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở bắc Iraq.

Nhóm Abu Sayyaf nổi lên từ đầu những năm 2000 bằng hoạt động bắt cóc các con tin nước ngoài. Chúng có liên hệ với al Qaeda dù các nguồn tin an ninh Philippines cho hay chúng tập trung vào bắt cóc lấy tiền chuộc và các hoạt động tội phạm khác. Nhóm Abu Sayyaf từng bị cáo buộc chặt đầu con tin và đánh bom. Nhóm này cũng đang giữ một con tin người Hà Lan, một người Thụy Sĩ và một số người Philippines.

Hồi năm 2001, những kẻ khủng bố ở phía nam Basilan đã chặt đầu một người Mỹ bị bắt ở khu nghỉ dưỡng Palawan. Hai người Mỹ khác bị giam cầm hơn một năm, một người bị giết trong chiến dịch giải cứu. Khoảng 200 lính thuộc lực lượng đặc nhiệm của Mỹ được triển khai đến nam Philipines từ năm 2002 để giúp hỗ trợ lính Philippines chống lại những kẻ cực đoan này.

Hôm 23/9, một nhóm ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Algeria cũng dọa giết con tin người Pháp khi Paris ủng hộ Mỹ tiêu diệt các phiến quân cực đoan ở Iraq. Hôm qua, Mỹ bắt đầu không kích vào các địa điểm của phiến quân Hồi giáo ở Syria, tiêu diệt nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng của IS.

vnexpresse