Facebook sẽ thu phí người dùng 2,99 đô mỗi tháng?


Thông tin Facebook sẽ thu phí người dùng 2,99 đô mỗi tháng đang gây chấn động toàn thế giới. Vây thực hư chuyện này ra sao?


Facebook sẽ không còn miễn phí như slogan “It's free and always will be“
Theo như nguồn tin bên ngoài công ty, Facebook đang lên kế hoạch thu phí của người dùng hàng tháng với mức phí từ 2,99 đô (khoảng 60.000 đồng) mỗi tháng. Với 2,99 đô này, bạn chỉ được phép đăng status và đăng một ảnh đại diện.
Mức phí sẽ tăng lên dựa trên số bạn người dùng có trên facebook, số lượng status, ảnh và video bạn đăng tải. Với những người dùng “cao cấp”, phí hàng tháng có thể lên tới 50 đô (hơn 1 triệu đồng).
CIO của Facebook – Floy Collins cho biết: “Mọi người sẽ dần trở nên quen với việc trả tiền. Mỗi tháng chỉ vài đô la cũng không phải là khoản lớn và Facebook thu phí người dùng cũng không phải điều gì đó quá tệ hại”.
Ngân hàng đầu tư của Facebook – Goldman Sachs tiết lộ Mark Zukerberg rất vui mừng trước triển vọng chuyển Facebook từ dịch vụ miễn phí sang dịch vụ trả tiền.
Ông Tom Wotozowski, phó chủ tịch của Goldman Sachs cho biết: “Việc bổ sung nguồn lợi từ việc đóng phí của người dùng sẽ khiến Facebook trở thành công ty hấp dẫn đầu tư nhất hành tinh”.
Theo ước tính của Dale Sackrider từ Wall Street, với số lượng thành viên lên đến hơn 1,3 tỷ người hiện nay thì việc thu phí mỗi người dùng 2,99 USD/tháng sẽ giúp Facebook thu được hơn 20 tỷ USD mỗi năm
Tuy nhiên, trái lại với viễn cảnh đầy màu hồng mà các nhà kinh tế tưởng tượng, người dùng phản ứng tiêu cực trước thông tin này. Rất nhiều người tỏ ra bực bội và chia sẻ dự định sẽ chuyển sang dùng Twitter hoặc MySpace.
Thông tin được National Report đăng tải trên gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, đến giờ phút này vẫn chưa có trang tin chính thống nào khẳng định và kiểm chứng.
Tất cả mới chỉ là phỏng đoán dựa trên phát biểu của Mark Zukerberg trong buổi họp báo ngày 21/9 tại Mỹ. Lý do Facebook phải thu phí người sử dụng là vì tình trạng suy thoái chung của nền kinh tế Hoa Kỳ, doanh thu từ quảng cáo của Facebook không đủ để bù đắp chi phí cho việc vận hành một hệ thống khổng lồ mà số lượng thành viên tăng liên tục qua từng tháng.
National Report dẫn phát biểu của Mark Zuckerberg: "Chúng tôi đã phải suy nghĩ rất lâu và thật khó khăn khi đưa ra quyết định này. Tuy nhiên nếu chúng tôi không hành động ngay bây giờ, Facebook sẽ phải đóng cửa trong một tương lai gần".
Thực hư chuyện này ra sao, chúng ta phải chờ phát ngôn chính thức từ Facebook. Nếu như Facebook thực sự thu phí người dùng, phương châm ban đầu của Mark Zukerberg "It’s free and always will be" đã vĩnh viễn bị xóa bỏ.


theo giadinhonline