Biểu tình Hong Kong khiến ứng dụng nhắn tin miễn phí không cần internet ‘đắt hàng’

Trong những ngày qua, người Hong Kong đã đồng loạt tải ứng dụng nhắn tin điện thoại cho phép liên lạc với nhau mà không cần đến sóng điện thoại hay Internet, để làm phương tiện liên lạc thay thế trong trường hợp Internet hay mạng điện thoại trục trặc trong thời gian biểu tình.



Người Hong Kong kiểm tra điện thoại di động trong cuộc biểu tình.
FireChat cho phép người dùng có thể nhắn tin ẩn danh và miễn phí với những người xung quanh mà không cần internet, thậm chí không cần cả sóng điện thoại của nhà mạng. Làm được điều này là nhờ FireChat tận dụng WiFi và Bluetooth để kết nối với các thiết bị xung quanh (từ đó tạo ra mạng).

Micha A Benoliel, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty Open Garden, công ty đã phát triển ứng dụng này nói: “Chúng tôi đã thấy số người tải ứng dụng tăng từ hôm 27/9. Con số này rất lớn vì chúng tôi chưa từng có nhiều người dùng đến vậy”.

Có tới 33.000 người dùng ứng dụng này cùng lúc ở Hong Kong trong giai đoạn 24 giờ giữa sáng 28/9 và sáng 29/9.

Người tổ chức biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong kêu gọi người tham gia tải ứng dụng từ hôm 28/9 sau khi có tin đồn chính quyền thành phố sẽ đóng mạng lưới điện thoại di động ở quận Admiralty.

Mặc dù mạng điện thoại không bị vô hiệu hóa ở Hong Kong, nhưng một số người cho biết tín hiệu điện thoại rất tồi.

Chatroom này có thể cùng lúc chứa 10.000 người tham gia thảo luận. Tuy nhiên, công ty từ chối tiết lộ tổng số người dùng ứng dụng này.

Người ủng hộ biểu tình ở Hong Kong tại Australia, Canada, Anh và Mỹ cũng chuyển sang FireChat để trao đổi thông tin về các cuộc biểu tình.




theo ttxvn