TQ "đe" Mỹ: Hồng Kông này là Hồng Kông của Trung Quốc!


Sau khi Mỹ phát biểu thông cáo báo chí tỏ thái độ đối với các sự kiện tại Hồng Kông, Bộ ngoại giao Trung Quốc đã ngay lập tức có những lời đáp trả "cứng rắn".


Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) hôm 29/9 đăng tải bài bình luận “Đừng để đạn hơi cay trở thành hình tượng mới của Hồng Kông”, bình luận rằng sự ổn định của Hồng Kông không thể bị phá vỡ, và kết cục thất bại của những người kháng nghị đã được xác định.
Hoàn Cầu cho rằng việc những người kháng nghị yêu cầu Hội đồng nhân dân (HĐND) Trung Quốc rút lại quyết định về việc hạn chế bầu cử Trưởng đặc khu Hồng Kông 2017 là bất khả thi.
Bênh cạnh đó, Hồng Kông không có đủ điều kiện cơ sở để hình thành “cách mạng màu sắc”, các cuộc vận động trên đường phố Hồng Kông còn tồn tại những giới hạn không thể vượt qua.

Thời báo Hoàn Cầu cáo buộc, việc truyền thông Mỹ cố ý so sánh cuộc vận động Chiếm Trung Hoàn với sự kiện Thiên An Môn 1989 thực chất là một động thái tâm lý khiên cưỡng, cố ý mong muốn Hồng Kông “xảy ra chuyện”.
Hoàn Cầu cũng dẫn chứng rằng, trong nhiều năm trở lại đây, tại Trung Quốc từng xảy ra nhiều “sự kiện tập thể” có tính chất nghiêm trọng, tuy nhiên không có vụ nào khiến tư tưởng xã hội Trung Quốc bị đảo lộn. Theo đó, việc Trung Quốc ngày càng có nhiều phương thức kiểm soát khống chế nghiêm ngặt các hiện tượng trật tự xã hội, thì “sức chịu đựng tổng hợp” của xã hội nước này cũng ngày càng mạnh mẽ.
Bài bình luận trên của Thời báo Hoàn Cầu được báo chí Trung Quốc đăng tải rầm rộ, tuy nhiên theo BBC thì bài viết hiện đã bị xóa bỏ.




Đặc biệt, cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đưa ra phản ứng chính thức đối với Thông cáo báo chí của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông về sự kiện “Chiếm Trung Hoàn”.
Theo BBC tiếng Trung, trong thông cáo của mình, Mỹ khuyến nghị các bên dừng tất cả mọi hành vi có thể khiến căng thẳng leo thang, đồng thời thông qua các biện pháp hòa bình để thể hiện quan điểm đối với tương lai chính trị của Hồng Kông.
Trong khi đó, bà Hoa Xuân Oánh nói các cuộc tụ tập của quần chúng tại Hồng Kông kể từ sáng ngày 28/9 nhằm thực hiện cuộc vận động Chiếm Trung Hoàn là hoàn toàn phi pháp. Bà Hoa khẳng định, chính phủ Trung ương Trung Quốc kiên quyết phản đối các hành vi vi phạm pháp luật nhằm phá hoại trật tự xã hội, đồng thời hoàn toàn ủng hộ chính quyền Hồng Kông xử lý theo pháp luật.

Chính quyền Bắc Kinh "hoàn toàn ủng hộ cảnh sát Hồng Kông thực thi pháp luật".

Ngay sau khi Mỹ tỏ thái độ, Trung Quốc đã ngay lập tức đáp trả. Trong thông cáo chiều qua của Bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh “Hồng Kông này là Hồng Kông của Trung Quốc”. Theo đó, bà Hoa chỉ rõ, Hồng Kông là đặc khu hành chính thuộc về Trung Quốc, và sự vụ của Hồng Kông thuần túy là vấn đề nội bộ của Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc “cảnh cáo” các quốc gia liên quan phải thận trong khi đưa ra phát ngôn, và tuyệt đối không can thiệp vào nội bộ Hồng Kông dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không được ủng hộ hoạt động phi pháp Chiếm Trung Hoàn và không “bắn”các tín hiệu sai lầm.

Trong một động thái khác, Tân Hoa Xã Hồng Kông ngày 29/9 cũng đăng tải bài viết “Mục đích sách động cuộc vận động "chiếm Trung Hoàn" là gì, xã hội Hồng Kông kêu gọi trừng trị kẻ chủ mưu”, theo đó các doanh nghiệp Hồng Kông cho rằng cuộc vận động Chiếm Trung Hoàn đang mang tới hiểm họa khôn lường, và dự đoán cuộc vận động này sẽ khiến các tòa nhà chọc trời và trung tâm mua sắm tại Hồng Kông thiệt hại 40 tỉ Dollar Hồng Kông.


Hồng Kông "tiêu điều" vì cuộc biểu tình Chiếm Trung Hoàn.

Tân Hoa Xã dẫn lời nhà bình luận Chu Vũ Huy của tờ Hồng Kông Thương Báo cho rằng cuộc vận động Chiếm Trung Hoàn đã khiêu khích quần chúng tụ tập phi pháp, cản trở giao thông, gây hỗn loạn, lợi dụng danh nghĩa “tình yêu và hòa bình” để lừa gạt. Ông Chu chỉ trích cuộc vận động trên cố ý thách thức pháp luật và cần phải bị trừng trị thích đáng!
Theo Tân Hoa Xã, Trung Hoa Tổng thương hội Hồng Kông cũng đã ra thông cáo phản đối hành vi bao vây và bạo động tại Trụ sở chính phủ Hồng Kông, khẳng định ủng hộ cảnh sát Hồng Kông thực thi pháp luật, duy trì xã hội ổn định.
Nhân Dân Nhật Báo – tờ báo cơ quan của Đảng cộng sản Trung Quốc – hiện chưa đưa ra bình luận đối với các sự kiện tại Hồng Kông.

Xem thêm những hình ảnh Hồng Kông trở thành "bãi chiến trường" kể từ sự kiện bao vây Trụ sở chính phủ Hồng Kông rạng sáng 28/9










































theo Đại Lộ