Cảnh báo này do Bộ trưởng Nội vụ Anh đưa ra vào hôm qua (30/9).

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May tuyên bố Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS có thể trở thành nhà nước khủng bố thực sự đầu tiên trên thế giới và có thể tấn công nước Anh bằng bom hạt nhân và bom hóa học.

Kho vũ khí hóa học cũ của Iraq (ảnh: AFP).
Phát biểu tại một hội nghị của Đảng Bảo thủ, bà May đã đề ra các biện pháp mới nhằm trấn áp các nhóm cực đoan.
Bà May nói: “Nếu IS thành công trong việc củng cố vững chắc sự kiểm soát đối với lãnh thổ chúng chiếm được ở Syria và Iraq, chúng ta sẽ thấy nhà nước khủng bố chính cống đầu tiên trên thế giới được lập ra ở một nơi cách đất nước chúng ta có vài giờ bay”.
Bà cho biết thêm: “Với năng lực của nhà nước này, những kẻ khủng bố có thể kiếm được vũ khí hóa học, sinh học hoặc thậm chí cả hạt nhân để tấn công chúng ta. Chúng ta không được phép lùi bước. Chúng ta không được lẩn tránh trách nhiệm của mình. Chúng ta không được phó mặc bị hiểm nguy và bất an. Trong lúc còn cơ hội, chúng ta phải hành động để tiêu diệt chúng”.
Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng hứa nếu Đảng Bảo thủ tái đắc cử, chính phủ sẽ cấm các thầy tu đầy hận thù và các phần tử cực đoan khác được phỏng vấn và phát biểu tại các sự kiện công cộng. Bà cũng hứa sẽ mở rộng thẩm quyền của các bộ trưởng trong việc xiết chặt các quy định pháp luật đối với các nhóm nghi là khuyến khích bạo lực hoặc khủng bố.
Giải pháp mà bà May đưa ra cách đây 2 năm nhằm chống lại khủng bố phát sinh trong nước, bao gồm việc yêu cầu các công ty điện thoại và internet ghi lại các hoạt động internet, email và điện thoại di động của người dân.



Theo VOV