Qua mặt TQ, Nga trải thảm đỏ mời ông Kim Jong-un tới thăm

Từ khi lên thay cha lãnh đạo CHDCND Triều Tiên năm 2011, ông Kim Jong-un chưa có chuyến công du nào ra nước ngoài. Nga có thể sẽ thành địa điểm mà ông Kim ra ngước ngoài đầu tiên trên cương vị lãnh đạo Triều Tiên.


Quan hệ Nga - Triều rất tốt đẹp trong mấy năm gần đây
Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Ri Su Yong hôm 1.10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông Kim có thể chọn Nga, chứ không phải Trung Quốc, là điểm đến trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên kể từ khi thừa kế quyền lực từ người cha Kim Jong-il (Kim Chính Nhật) đã qua đời năm 2011.Quan hệ giữa Triều Tiên với Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên trong nhiều năm qua, đã lạnh nhạt khi Bắc Kinh tăng cường áp lực lên Bình Nhưỡng trong việc kiềm chế phát triển vũ khí hạt nhân cũng như các chương trình tên lửa đạn đạo.Ngược lại, quan hệ Nga và Triều Tiên đang ngày càng nồng ấm hơn mà việc ngoại trường Triều Tiên đang có chuyến thăm Nga 10 ngày là một minh chứng. Chuyến thăm của ông Ri với mục đích chính là bàn về kinh tế bên cạnh việc bàn an ninh khu vực châu Á, Ukraine, Iran...Hai bên muốn bàn bạc thúc đẩy kim ngạch thương mại đạt con số 1 tỉ USD. Các bên sẽ xem xét việc thực hiện các dự án đầu tư quy mô lớn cũng như các chương trình mới theo công thức "đổi thiết bị và đầu tư Nga lấy khoáng sản Triều Tiên".Hồi tháng 4, phó Thủ tướng kiêm đặc phái viên của tổng thống Nga tại vùng Viễn Đông Yury Trutnev cũng đã thăm Triều Tiên và tặng cho Triều Tiên một số xe cứu hỏa nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.Giới phân tích cũng cho rằng nhiều khả năng ông Kim sẽ sang thăm Nga trước Trung Quốc nhằm đáp trả việc ông Tập Cận Bình đi thăm Hàn Quốc hồi mùa hè qua trong khi chưa đến thăm Bình Nhưỡng.
Tuy nhiên, việc ông Kim đến thăm Nga cần phải có thời gian thích hợp và điều kiện thuận lợi vì lúc này, ông Kim vẫn được cho là đang bị bệnh.
Theo tổ chức tư vấn NKIS ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 1.10, ông Kim đang được các nhóm bác sĩ Triều Tiên và nước ngoài tận tình chữa trị ở bệnh viện Bonghwa.
Trong khi đó, em gái ông Kim là Kim Yo-jong có thể đang tạm thay anh lãnh đạo Triều Tiên, đưa ra những quyết định quan trọng.
Một nguồn tin cho NKIS biết: Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 6.9 quyết định đưa ông Kim đi trị bệnh. sau một cuộc họp theo gợi ý của cô Kim.
Nghị quyết của cuộc họp gồm 4 điều:
1. Chữa trị đặc biệt cho ông Kim để ông chóng phục hồi sức khỏe.
2. Toàn thể cán bộ cấp cao và đảng viên phải chịu trách nhiệm tuân thủ các chỉ đạo trước đây của ông Kim.
3. Đảng và quân đội phải đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ông Kim không trong Ban thường vụ.
4. Các vấn đề quan trọng liên quan hoạt động của chính phủ phải báo cáo cô Kim, để ông Kim tập trung trị bệnh.
Cô Kim là con gái của cố chủ tịch Kim Jong-il với bà Kim Yong-hui. Người ta lần đầu tiên trông thấy cô khi chụp ảnh các đại biểu dự đại hội đảng Lao động Triều Tiên khóa 3 hồi tháng 3.2010, khi cô đứng cạnh thư ký riêng của cha.
Ngày 9.3.2014, lần đầu tiên cô được nêu danh chính thức, khi cô cùng anh bỏ phiếu bầu Quốc hội nhân dân tối cao. Cô là "cán bộ cao cấp" của ban chấp hành trung ương đảng Lao động Triều Tiên.
Cô Kim còn được xem là người thay vai trò của cô ruột Kim Kyong-hui, vợ của ông Jang Song-thaek, người chú dượng mà ông Kim từng xử tử hồi năm ngoái.
Lúc ông Kim Jong-il cầm quyền, bà Kim Kyong-hui luôn ủng hộ người anh của bà.
Theo lãnh đạo NKIS Kim Heung-gwang, cô Kim hiện là nhân vật số 2 ở Triều Tiên, chứ không phải ông Hwang Byong-so, chủ nhiệm phòng chính trị đảng Lao động Triều Tiên.


theo motthegioi.