Australia quyết định tham gia không kích phiến quân IS

Nội các Australia ngày hôm nay (3/10) đã thông qua quyết định cho phép tiến hành các cuộc không kích và triển khai binh sĩ tới Iraq để diệt trừ phiến quân thuộc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Phiến quân ISIL trên đường phố ở Mosul, Iraq
Thủ tướng Tony Abbott cho biết, chiến dịch này có thể sẽ kéo dài, “chắc chắn là nhiều tháng, chứ không thể trong vài tuần. Ông nói rằng quyết định can dự trên đây là thể theo yêu cầu của chính phủ Iraq và vì lợi ích của Australia. “ISIL (tên gọi trước của IS) phải bị đánh sập và tan rã cả ở Iraq và bên ngoài và đương nhiên sứ mệnh can dự là nằm trong lợi ích của Australia”, Thủ tướng Australia bày tỏ.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Australia gửi một số máy bay do thám và tiếp liệu tham gia các sứ mệnh hỗ trợ của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu ở Iraq chống IS. Diễn biến mới này được xem là không bất ngờ, khi mà 2 tuần trước đây Australia đã phái các máy bay tiêm kích Super Hornet tới Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) để hưởng ứng lời kêu gọi của Washington. Dự tính, sẽ có khoảng 8 máy bay Super Hornet của Australia tham gia các chiến dịch không kích “trong vài ngày tới”, Tư lệnh không quân nước này, tướng Mark Binskin chia sẻ.

Cùng với đó, chính quyền Canberra cũng sẽ triển khai 200 binh sĩ, trong đó có cả lực lượng đặc nhiệm, làm công tác cố vấn cho lực lượng an ninh Iraq, chưa kể đến 400 binh sĩ thuộc lực lượng không quân. Ông Abott cho biết, các chiến dịch này sẽ chỉ giới hạn trong lãnh thổ Iraq và sẽ không có việc tham chiến trên bộ.

Australia là một trong hơn 10 nước thuộc ký cam kết tham gia vào Liên minh do Mỹ lãnh đạo chống phiến quân IS ở Iraq và Syria. Khả năng đóng góp của các thành viên trong liên minh này rất đa dạng, từ trợ giúp quân sự, viện trợ nhân đạo cho đến thực hiện các đòn không kích.


theo tintuc