Những cầu thủ nào chạy nhanh nhất M.U?



Với tốc độ bứt phá của mình hàng công của Quỷ đỏ không ít lần khiến hậu vệ đối phương toát mồ hôi trước các tình huống phản công nhanh.


Antonio Valencia (tiền vệ, 35,24 km/h)

Ở giải Ngoại hạng Anh, nhiều hậu vệ lo lắng mỗi khi theo kèm Antonio Valencia, bởi nhiệm vụ truy cản tuyển thủ người Ecuador đi bóng thực sự khó khăn. Anh hiện là cầu thủ M.U sở hữu tốc độ tốt nhất khi có thể đạt 35,24 km/h. Tuy nhiên, Valencia không còn giữ được vị trí chính thức trong đội hình Quỷ đỏ sau khi HLV Van Gaal đưa những cầu thủ chất lượng như Falcao, Ander Herrera, Di Maria về sân Old Trafford.
Ashley Young (tiền vệ, 32,83 km/h)



Tiền vệ người Anh đang trải qua mùa thứ 4 trong màu áo M.U. Tuy nhiên, tương lai của Ashley Young ở sân Old Trafford mờ mịt, bởi đội hình Quỷ đỏ được tăng cường những cầu thủ đá cánh tốt như Di Maria. Dù sở hữu tốc độ tốt khi có thể đạt 32,83 km/h, nhưng anh lại gây ấn tượng xấu với việc phải nhận thẻ do lỗi ăn vạ.

Wayne Rooney (tiền đạo, 32,67 km/h)

Ở trận gặp QPR thuộc vòng 4 Ngoại hạng Anh mùa này, Wayne Rooney đạt tốc độ 32,67 km/h. Từ đầu mùa giải, đó cũng là một trong số ít trận mà Ro10 chơi hay khi đóng góp 1 pha lập công vào chiến thắng 4-0 của M.U. Đáng tiếc là anh sẽ phải vắng mặt trong 3 trận sắp tới do nhận thẻ đỏ vì hành vi chơi xấu đối Downing của West Ham.
Angel di Maria (tiền vệ, 32,35 km/h)

Sau những gì Di Maria thể hiện trong các trận đấu vừa qua, CĐV M.U có thể khẳng định ban lãnh đạo đội bóng đã đưa ra quyết định chính xác khi chi tới 60 triệu bảng để sở hữu chữ ký của anh. Trong các trận đấu, tuyển thủ người Argentina có thể đạt tốc độ 32,35 km/h. Anh là cầu thủ giữ vai trò quan trọng trong lối chơi của Quỷ đỏ mùa này.
Rafael da Silva (hậu vệ phải, 32,19 km/h)


Rafael da Silva (hậu vệ phải, 32,19 km/h)
Trong tháng 9/2014, Rafael lọt top 3 cầu thủ được CĐV M.U đánh giá chơi hay. Ở trận đấu cuối tuần trước gặp West Ham, anh thực hiện pha kiến tạo cho Wayne Rooney mở tỷ số, góp phần giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Với điểm mạnh tốc độ khi có thể đạt 32,19 km/h, Rafael có lợi thế rất lớn trong việc ghi điểm với HLV Van Gaal.


theo zing