Nóng: Giết vợ, xối nước định giết hại con thơ

Đối tượng Nguyễn Văn Anh đã giết vợ trong khách sạn rồi toan sát hại đứa con 11 tháng tuổi bằng thủ đoạn tàn độc…



Đối tượng Nguyễn Văn Anh tại cơ quan công an
Công an Q.10, TP.HCM xác nhận, ngày 7/10 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Anh (SN 1982, quê Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.
Trước đó, đêm 6/10, Anh đến công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai tự thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo điều tra ban đầu và khai báo của hung thủ, Anh và chị Trần Định Phương L. (SN 1991, ngụ Q.10) là vợ chồng, có 1 con chung là cháu Nguyễn Trần Như Y. (11 tháng tuổi).
Khi lấy nhau 2 người sống chung với gia đình chồng ở TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
Gần đây vợ chồng Anh phát sinh mâu thuẫn gây gắt vì Anh ghen tuông, cho rằng vợ có mối quan hệ bất chính. Cách đây 2 tháng, chị L. đưa con về chung sống ở nhà cha mẹ đẻ tại Q.10, TP.HCM.
Do khuyên can chị L. quay về không được nên Anh nảy sinh ý định giết hại vợ rồi tự sát. Trước đó ngày 4/10, Anh mua sẵn 1 con dao Thái Lan cất giấu trong người.
Ngày 6/10, Anh đi xe gắn máy từ Đồng Nai lên TP.HCM, đến nhà mẹ vợ đón chị L. và cháu Y. đi chơi. Sau đó Anh chở vợ con đến thuê phòng tại khách sạn N.M ở đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10.
Cháu Y may mắn thoát chết
Theo Anh khai, khi vào phòng Anh nói chuyện với vợ nhưng chị L. tỏ vẻ không quan tâm, ngồi trên giường nhắn tin điện thoại.
Tức giận, Anh rút dao đâm 1 nhát giữa ngực, đồng thời dùng tay bịt miệng để chị L. không kêu la.
Khi chị L. chết hẳn thì cháu Y., ngồi bên cạnh khóc đòi mẹ. Lúc này, Anh nảy sinh ý định sát hại con bằng thủ đoạn tàn độc là lấy khăn của khách sạn trùm kín người, bế cháu Y. vào phòng tắm đặt trên nền gạch rồi xả nước để cháu Y. ngạt, tử vong từ từ.
Khi cháu Y. nằm bất động, nghĩ là con đã tử vong, Anh bế ra đặt cạnh thi thể của chị L. Sau đó thấy cháu Y. cựa quậy, ói thức ăn thì Anh biết con chưa chết nên lấy áo khoác của chị L. đắp cho con.
Sau đó, Anh lấy xe rời khỏi khách sạn, chạy thẳng về Đồng Nai. Dọc đường Anh gọi cho anh trai của mình, tên là V., thông báo đã sát hại vợ con và đang có ý định tự vẫn.
Anh V. đã khuyên can Anh bình tĩnh chờ mình từ Bình Dương về Đồng Nai giải quyết. Sau đó từ sự vận động của gia đình, Anh đã đến công an địa phương đầu thú.
Trong diễn biến có liên quan, chiều 7/10, các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM xác nhận, đã tiếp nhận cháu Y. đến cấp cứu trong sáng cùng ngày.
Qua khám chữa bệnh và chẩn đoán, các bác sĩ xác định cháu Y. bị suy hô hấp, thở khò khè, không ảnh hưởng đến tính mạng.
Chiều 7/10 các y bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm cho cháu Y. thêm lần nữa. Nếu không có gì thay đổi, cháu Y. sẽ được cho xuất viện vào ngày 8/10.
Hiện công an Q.10 đang làm thủ tục chuyển giao đối tượng Nguyễn Văn Anh cho phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Vietnam.net