Bật mí 10 điều thú vị bạn chưa biết về loài chim



Chim non có thể say như người khi ăn phải loại quả đã lên men, chim hải âu có tỷ lệ ly dị thấp nhất trong tất cả các loài chim...



Chim non có thể bị say khi ăn phải quả lên men. Điều này khiến cho việc bay của nó bị ảnh hưởng, đứng trên cây không vững và có thể bị ngã.



Chim bay nặng nhất có trọng lượng tương đương với đứa trẻ 6 tuổi. Chúng có tên gọi là Great Bustard đến từ Salisbury Plains ở Anh, có cân nặng khoảng 21 kg.



Chim cánh cụt có thể nhảy cao 1.83 m trên không trung.



Chim săn mồi (chim ưng, chim cắt, đại bàng...) có thể di chuyển 322 km/h.



Một quả trứng có thể có 2-3 lòng đỏ.



Chim hồng hạc không hề có màu hồng tự nhiên mà do ăn tảo có màu xanh lá cây và trong quá trình tiêu hóa chúng đã biến thành màu hồng.



Chim hải âu có tỷ lệ ly dị thấp nhất trong tất cả các loài chim.



Đây là một con chim frogmouth có màu hung, được tìm thấy ở Úc, là phiên bản giống cây ăn thịt. Khi có chim nhỏ, ếch, thằn lằn hay con chuồn chuồn tiếp cận, nó mở rộng miệng rồi đớp lấy con mồi.



Kiwi là loài chim duy nhất có 2 lỗ mũi ở phần cuối của mỏ.



Các bồ nông Australian có phần mỏ dài nhất so với bất kỳ loài chim nào trên thế giới. Chúng có thể chứa tối đa 9,4 lít nước.


Theo KhoaHoc