Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vê. thì hạnh phúc sẽ thành sự thậtt, ngược lại nêu không biết bảo vê. thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có thật
Pascal
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Tiết lộ quyền lực thực sự của Kim Jong Un

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Tiết lộ quyền lực thực sự của Kim Jong Un

    Tiết lộ quyền lực thực sự của Kim Jong Un


    Một nguồn tin được tiếp cận với bộ máy lãnh đạo đầy bí ẩn của CHDCND Triều Tiên hôm qua (9/10) tiết lộ, Chủ tịch trẻ Kim Jong Un vẫn nắm quyền lực cao nhất ở đất nước nhưng ông đang bị đau chân.



    ảnh minh họa
    Thông tin trên đã dập tắt những tin đồn đang dấy lên về việc Nhà lãnh đạo 31 tuổi đã mất quyền.Báo chí nhà nước Triều Tiên thường đăng tải thông tin chi tiết về những nơi Chủ tịch Kim Jong Un xuất hiện. Và hình ảnh của ông xuất hiện với tần suất liên tục bởi ông này rất chịu khó tham gia các hoạt động, sự kiện công khai. Tuy nhiên, trong suốt hơn một tháng qua khi ông Kim Jong Un vắng mặt đầy bí ẩn và gây ra một cơn sốt những tin đồn đoán thì báo chí Triều Tiên lại không hề để cập gì đến các hoạt động của ông kể từ khi lần mới đây nhất ông xuất hiện bên cạnh vợ trong một buổi hoà nhạc hôm 3/9. Ông Kim Jong Un đã vắng mặt trên báo chí truyền thông của cả nước trong những sự kiện quan trọng của đất nước mà từ trước đến nay ông này chưa từng bỏ lỡ. Ngày hôm nay (10/10), người ta cũng không thấy bóng Chủ tịch Kim Jong Un tại lễ kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

    Trong hai năm trước đây, trong lễ kỷ niệm quan trọng như vậy, ông Kim Jong Un thường đến viếng lăng cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong Il vào thời điểm sau nửa đêm.

    Năm ngoái, chuyến thăm này đã được đưa tin ngay lập tức chỉ vài giờ sau đó trên hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên và trên tờ nhật báo Rodong Sinmun. Nhưng cho đến sáng ngày hôm nay, người ta không hề thấy bất kỳ thông tin nào về ông Kim Jong Un liên quan đến lễ kỷ niệm nói trên.

    Một nguồn tin thân cận với cả Bình Nhưỡng và Bắc Kinh hôm qua (9/10) tiết lộ, Chủ tịch Kim Jong Un thực chất bị đau chân khi đang giám sát một cuộc tập trận quân sự. “Ông ấy đã ra lệnh cho tất cả tướng lĩnh tham gia vào cuộc tập trận và ông ấy cũng tham gia. Họ đã bò, trườn, chạy và lăn lộn trên thao trường và ông ấy đã bị giãn dây chằng”, nguồn tin giấu tên trên cho hay.

    "Ông ấy bị thương ở mắt cá nhân và đầu gối trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9 khi đang tập trận bởi ông ấy quá béo. Mới đầu, ông ấy chỉ bị đi khập khiễng nhưng sau đó vết thương càng trở nên nghiêm trọng”, nguồn tin nói thêm.

    Ông Kim Jong Un được cho là đã lên cân nhanh chóng kể từ khi lên cầm quyền. Hồi tháng 7, người ta đã thấy ông đi khập khiễng bên cạnh các quan chức quan trọng của Triều Tiên. Như vậy, rất có thể chấn thương ở chân của ông này đã bị nặng lên trong cuộc tập trận vừa rồi.

    Cũng theo nguồn tin giấu tên, Nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên cần khoảng 100 ngày để hồi phục. “Ông Kim Jong Un vẫn hoàn toàn nắm quyền lãnh đạo đất nước”. nguồn tin giấu tên khẳng định.

    Hiện thông tin trên chưa được kiểm chứng. Tuy vậy, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay cũng lên tiếng cho biết, quyền lực cao nhất của ông Kim Jong Un đối với Triều Tiên dường như vẫn không thay đổi.

    Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-chul cho hay, ông Kim Jong Un dường như vẫn đang lãnh đạo đất nước một cách bình thường bởi những chỉ đạo liên quan đến chính quyền của ông này vẫn đang được đưa ra một cách đều đặn, liên tục và không có dấu hiệu thay đổi.

    Chính phủ Hàn Quốc chưa có thông tin gì để xác nhận hay phủ nhận những tin đồn đoán đang rộ lên về sức khoẻ của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, phát ngôn viên Lim cho biết.

    Một quan chức Mỹ chuyên theo dõi về Triều Tiên tuần này cũng nói rằng, không có dấu hiệu chứng tỏ ông Kim Jong Un bị ốm nặng hay là đang mắc vào một rắc rối chính trị nào đó.

    Sự vắng mặt đầy bí ẩn của ông Kim Jong Un trong suốt hơn một tháng qua đã làm dấy lên không biết bao nhiêu tin đồn về sức khoẻ của ông này cũng việc liệu ông có bị gạt sang một bên trong cuộc đấu đá quyền lực hay không.

    Ông ấy càng vắng mặt lâu trước công chúng thì tin đồn về ông ấy càng tăng lên. Tuy nhiên, trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Kim vắng mặt bí ẩn trong nhiều ngày như vậy.

    Hồi tháng 6 năm 2012, 6 tháng sau khi lên cầm quyền, báo chí Triều Tiên cũng không đưa bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào của ông này trong suốt 23 ngày. Ông chỉ xuất hiện sau đó vào tháng 7 tại một khu vực nuôi cá heo.

    Triều Tiên lại doạ Hàn Quốc

    Có vẻ đúng như những lời khẳng định trên, mọi việc ở đất nước Triều Tiên vẫn diễn ra bình thường. Ngày hôm qua, Bình Nhưỡng lại lên tiếng cảnh báo về kết cục “thảm hoạ” cho quan hệ liên Triều Tiên nếu Hàn Quốc không ngừng việc thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng trong dịp nước này đang kỷ niệm một sự kiện chính trị quan trọng dịp cuối tuần.

    Các nhà hoạt động Hàn Quốc có kế hoạch thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng vào bên kia biên giới trong ngày hôm nay, khi Bình Nhưỡng tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động.

    Một cơ quan Triều Tiên chuyên xử lý các vấn đề Hàn Quốc hôm nay đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch trên, miêu tả đó là một sự khiêu khích “cố tình” có thể đẩy quan hệ liên Triều vào thảm hoạ.

    "Quan hệ liên Triều sẽ bị đẩy vào một thảm hoạ không thể kiểm soát nếu giới chức Hàn Quốc dung thứ cho những kẻ quấy rối”, Uỷ ban Thống nhất Đất nước Triều Tiên đã cảnh báo như vậy.

    Uỷ ban trên kêu gọi Seoul ngăn chặn kế hoạch trên nếu muốn cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng.

    Các nhóm dân sự ở Hàn Quốc thường thả tờ rơi ở khu vực biên giới với thông điệp chỉ trích chính quyền Triều Tiên và kêu gọi người Triều Tiên nổi dậy.

    Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh hy vọng đang nhen lên về một sự cải thiện trong quan hệ liên Triều sau khi một phái đoàn cấp cao của Triều Tiên bất ngờ đến thăm Hàn Quốc và hai bên thống nhất nối lại các cuộc đối thoại cấp cao.



    theo vnmedia
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,795
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Bắc Hàn làm lễ vắng Kim Jong-un


    Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un vắng mặt trong một buổi lễ chính trị quan trọng, gây nhiều đồn đoán kể cả về sức khỏe của ông.


    Hôm thứ Sáu, tên ông không có trên danh sách khách mời thăm bảo tàng nhân ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
    Người ta cũng không thấy ông Kim xuất hiện đã hơn một tháng nay, thời gian dài nhất kể từ khi ông lên cầm quyền năm 2011.
    Truyền hình nhà nước tháng trước nói "điều kiện thể chất" của ông không tốt lắm, và chiếu hình ông đi khập khiễng.
    Tuy nhiên, Nam Hàn cho hay họ tin ông Kim vẫn nắm quyền lãnh đạo Bắc Triều Tiên.
    Người phát ngôn Bộ Thống nhất Lim Byeong-cheol được hãng tin Yonhap dẫn lời nói: "Dường như chính thể Kim Jong-un vẫn hoạt động bình thường".

    "Riêng về tình trạng sức khỏe của ông ta, chính phủ chúng tôi không có thông tin gì xác nhận cả."
    Vấn đề sức khỏe?

    Hôm thứ Sáu, các quan chức Bắc Hàn đã thăm Điện Kumsusan, được cho là bảo tàng trưng bày các đồ vật liên quan lãnh tụ Kim Il-sung (Kim Nhật Thành) và Kim Jong-il (Kim Chính Nhật), nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên.
    Lần đầu tiên trong ba năm nay, danh sách không có tên ông Kim.
    Vị lãnh đạo trẻ tuổi, người mới lên cầm quyền sau khi cha ông mất năm 2011, đã không xuất hiện trước công chúng suốt từ 3/9 tới nay.
    Sự vắng mặt của ông gây đồn đoán về cả sức khỏe lẫn quyền bính.
    Môt số báo của Nam Hàn, dẫn nguồn giấu tên, nói có thể vị lãnh đạo 31 tuổi thừa cân bị bệnh gout.
    Việc người phụ tá của ông có mặt thay ông cũng gây đồn đoán có thể ông Kim bị lật đổ.
    Hwang Pyong-so, phụ tá quân sự của ông Kim Jong-un, người được cho là nhân vật số hai ở Bắc Hàn, gần đây xuất hiện khá nhiều.
    Ông Hwang dẫn đầu một đoàn đại biểu quan chức Bắc Hàn thăm Seoul và tham dự lễ bế mạc Á vận hội. Chuyến đi được cho như cơ hội hiếm có để đối thoại liên Triều.
    Các tin đồn đều chưa được xác nhận.
    Tuy nhiên báo chí Bắc Hàn vẫn tiếp tục có nhiều bài vở ca ngợi sự lãnh đạo của ông Kim, khiến Seoul cho là ông vẫn nắm quyền.
    Ông đã gửi vòng hoa tới bảo tàng Kimkusan dù không có mặt.
    bbc
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-05-2014, 11:50 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-27-2014, 01:38 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-08-2014, 02:53 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-06-2014, 02:21 PM
  5. Dấu ấn Kim Jong-un sau hai năm cầm quyền
    By duyanh in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-27-2013, 01:39 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •