Bí ẩn cuộc sống sau cái chết


Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Southampton, Anh đã tìm ra bằng chứng cho thấy nhận thức con người có thể tiếp tục tồn tại ít nhất vài phút sau khi chết lâm sàng.


ảnh minh họa

Theo Telegraph, chết là một sự kết thúc không thể tránh khỏi của cuộc sống, tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng họ đã tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Nghiên cứu y tế lớn nhất trong lịch sử về trải nghiệm cận tử và hồn lìa khỏi xác đã phám phá ra rằng nhận thức có thể tiếp diễn ngay cả khi não đã chết hoàn toàn.
Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Southampton đã mất 4 năm để nghiên cứu hơn 2.000 trường hợp bị ngưng tim tại 15 bệnh viện ở Anh, Mỹ và Áo. Họ thấy rằng gần 40% những người sống sót mô tả một loại “nhận thức” trong thời gian họ chết lâm sàng, trước khi tim của họ đập trở lại.
Một người đàn ông thậm chí nhớ lại được khoảnh khắc hồn lìa hoàn toàn khỏi xác và nhìn thấy các bác sỹ đang giúp ông tỉnh lại từ trong góc phòng. Mặc dù bất tỉnh và “chết” trong 3 phút, nhân viên xã hội 57 tuổi đến từ Southampton nhớ lại được chi tiết những hoạt động của y tá và cả những tiếng động của máy móc.
“Chúng tôi biết rằng não bộ không thể hoạt động khi tim đã ngừng đập. Nhưng trong trường hợp này, ý thức dường như vẫn tiếp tục trong khoảng 3 phút khi tim đã ngừng đập, não cũng đã ngừng hoạt động trong khoảng 20-30 giây”, Tiến sỹ Sam Parnia, từng là nhà nghiên cứu của Đại học Southampton, hiện công tác tại Đại học New York, Mỹ, đứng đầu cuộc nghiên cứu cho biết.
Tiến sỹ Parnia nói thêm: “Người đàn ông đó mô tả được toàn bộ những gì xảy ra trong phòng. Quan trọng nhất, ông nghe thấy 2 tiếng bíp mà máy kêu cứ 3 phút một lần. Do đó, chúng tôi có thể biết được trải nghiệm của ông kéo dài bao lâu. Ông ấy có vẻ rất đáng tin cậy và những gì ông kể trùng khớp với những việc đã xảy ra”.
Trong số 2.060 bệnh nhân được nghiên cứu, 330 người sống sót và 140 người trong số này được khảo sát. Kết quả cho thấy, 39% nói rằng họ đã trải qua một loại nhận thức trong khi các bác sỹ cố gắng làm cho họ sống lại. 1/5 số người khảo sát cho biết họ cảm thấy sự bình yên rất khác lạ trong khi 1/3 cho biết họ thấy thời gian như trôi chậm lại hoặc nhanh hơn. Một số nhìn thấy ánh sáng, đèn flash vàng hoặc ánh sáng mặt trời. Những người khác lại có cảm giác sợ hãi, giống như chết đuối hay bị kéo qua vùng nước sâu. 13% nói rằng họ thấy mình bị tách rời khỏi cơ thể và người bay lên cao.
Ông Parnia cho rằng còn rất nhiều người khác cũng có trải nghiệm tương tự khi họ cận kề cái chết nhưng các loại thuốc được sử dụng trong quá trình cấp cứu có thể khiến họ không nhớ ra.
Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Resuscitation. Ông Jerry Nolan, Tổng biên tập của Resuscitation nói: “Chúng tôi đã gửi lời chúc mừng đến tiến sỹ Parnia và đồng nghiệp vì đã hoàn thành một nghiên cứu hấp dẫn, tạo tiền đề cho những cuộc nghiên cứu sâu rộng hơn về những gì xảy ra khi chúng ta chết”.

theo tamguong.