Khoảng 9h30 phút sáng nay 19.10, tại cầu Vạn Hà bắc trên sông Chu, đoạn qua thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) có một người phụ nữ ngoài 20 tuổi đã ôm đứa con trai đẫm mình xuống dòng sông chảy siết. Hiện lực lượng chức năng và thân nhân đang nỗ lực tìm kiếm xác hai mẹ con.


Dưới chân cầu Vạn Hà, lực lượng chức năng đang phối hợp với ngư dân tìm kiếm xác mẹ con chị Dung
Theo đó, vào thời gian nêu trên, nhiều người tham gia giao thông trên QL45 đã nhìn thấy một người phụ nữ đi xe đạp điện đèo theo đứa con nhỏ, khi tới giữa cầu Vạn Hà thì người phụ nữ dừng xe, bế đứa con leo lên lan can cầu dùng dây buộc cháu bé vào người mình rồi ôm con nhảy thẳng xuống sông tự vẫn.
Sự việc diễn ra quá nhanh nên không có ai kịp đến ngăn cản hành vi coi thường mạng sống của chính bản thân và đứa con nạn nhân.
Nhiều người hiếu kỳ đứng xem vụ tự tử gây tắc nghẽn giao thông
Theo thông tin của những người có mặt tại hiện trường nhận diện thì nạn nhân tên là Hoàng Thị Dung (SN 1991, trú thôn Vĩnh Điện, xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa), cháu bé chết oan uổng cùng mẹ là L.H.N (SN 2012). Vụ nhảy cầu đã gây nên cảnh tắc nghẽn trên tuyến đường này do có quá nhiều người hiếu kỳ dừng đỗ xe đứng xem.
Đội CSGT số II thuộc phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an huyện Thiệu Hóa đến phân làn, điều tiết thông tuyến.
Lực lượng CSGT kịp thời có mặt phân làn, điều tiết giao thông qua cầu Vạn Hà
Mặt khác, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sau khi nhận được tin báo cũng đã đến hiện trường làm nhiệm vụ trục vớt thi thể hai nạn nhân. Tuy nhiên, đến 12h cùng ngày vẫn chưa tìm thấy xác hai mẹ con chị Dung. Những người hành nghề chìa lưới vẫn đang phối hợp cùng lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm xác hai mẹ con người phụ nữ này.
Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử nêu trên đang còn là điều bí ẩn. Theo một nguồn tin thân cận của gia đình nạn nhân xác nhận thì chị Dung là người đang được hưởng chế độ 167 (dành cho những người khuyết tật bẩm sinh…).
Chiếc xe đạp điện chị Dung để lại hiện trường trước khi nhảy cầu tự vẫn

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/COLOR]
theo laodong
[/FONT]