Vợ “khóa” cổ chồng vào cửa sổ đến chết

Vì biết tính chồng thô bạo, bạc ác mỗi khi say rượu, người vợ đã dùng dây trói cổ ông lại để tránh hậu quả. Không may, nạn nhân đã tử vong.



Người vợ vô ý trói cổ chồng vào cửa sổ cho đến chết (ảnh minh họa)

Sáng 19/10, Công an huyện U Minh (Cà Mau) cho biết, đang thụ lý vụ việc trói cổ ông Bạch Minh Tệt (SN 1968, trú xã Khánh Thuận) dẫn tới thiệt mạng vào sáng 16/10. Nghi phạm là bà Trần Thị Gái (SN 1964, vợ nạn nhân).Theo thông tin ban đầu, trong lúc ông Tệt đang nửa say, nửa tỉnh ngồi uống rượu một mình tại nhà, bất ngờ bà Gái dùng dây trói cổ chồng rồi cột vào cửa sổ. Đến trưa, khi bà Gái trở về nhà thì người chồng đã tử vong.Ngay khi nhận được tin báo, Công an đã có mặt tại hiện trường xử lý. Bà Gái khai nhận, mỗi khi ông Tệt say xỉn thường đánh đập vợ tàn nhẫn. Người phụ nữ này trói cổ chồng lại rồi bỏ đi nhằm tránh bị đòn, chứ không cố ý giết chồng.Gia đình ông Tệt cũng đã gửi đơn đến cơ quan chức năng xin bãi nại cho bà Gái. Cơ quan Công an cũng đang xem xét xử lý bà Gái theo pháp luật về tội “Giết người” hay “Vô ý giết người”.Công an huyện U Minh hiện cho bà Trần Thị Gái tại ngoại nhưng không được phép rời khỏi địa phương

theo ngoisao