Bé gái không chịu được nóng vì da bong từng mảng lớn



Cô bé Georgia Mitchell đã mắc phải căn bệnh lạ khiến làn da bong tróc thành từng mảng như da rắn.



Ngay từ khi mới sinh ra, cô bé Georgia Mitchell 5 tuổi, đến từ bang Kentucky, Mỹ đã bị mắc căn bệnh viêm tróc da vẩy cá không rộp (NBIE). Căn bệnh này khiến cho làn da của cô bé luôn khô sần và bong tróc.




[/FONT]

Georgia Mitchell khi vài tháng tuổi.[/FONT]

Mẹ của Georgia - Misty Mitchell, 33 tuổi cho biết, cô bé phải tránh ánh nắng mặt trời, nếu không ánh nắng sẽ làm cho bệnh của cô bé trở nên tồi tệ hơn. Georgia cũng không thể chơi đùa, chạy nhảy cũng như chơi các môn thể thao vì khi đó, nhiệt độ sẽ làm da của bé nóng nhanh và làm tăng mức độ đau đớn cho các mảng da bong tróc đang bao phủ khắp cơ thể.

Được biết, đây là một căn bệnh cực hiếm trên thế giới, trong 300.000 ca sinh đẻ mới có 1 trẻ mắc phải. Và hiện nay, y học vẫn chưa nghiên cứu để tìm ra loại thuốc chữa trị cho căn bệnh này. Cách duy nhất mà các bác sĩ khuyên bệnh nhân mắc phải căn bệnh này đó là: Tránh nóng, bôi kem đặc trị, uống thuốc và đặc biệt chú ý đến việc hỗ trợ tâm lý cho người bệnh.







[/FONT]