Chỉ vài giờ sau khi Nữ Bộ Trưởng Mậu Dịch và Kinh Tế Nhật là bà Yuko Obuchi từ chức, đến lượt Nữ Bộ Trưởng Tư Pháp Midori Matsushima cũng loan báo hôm thứ hai 20/10 là bà cũng sẽ ra đi.




Nữ Bộ Trưởng Tư Pháp Midori Matsushima. Photo Courtesy:Reuters


Cali Today News –
Trong lúc bà Obuchi bị tố cáo đã sử dụng sai trái công quỹ vận động chính trị thì bà Mstsushima bị các đảng đối lập tố cáo đã vi phạm luật bầu cử. Chuyện cả hai Bộ Trưởng quan trọng từ chức cùng lúc chắc chắn sẽ gây đau đầu cho ông Thủ Tướng Shinzo Abe.

Ông Abe đã thực hiện cuộc cải tổ nhân sự ngoạn mục cách đây gần 2 tháng, trong đó khi trình bày tân nội các, ông đã đưa vào 5 phụ nữ làm Bộ Trưởng.

Ông Abe đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ đề cử họ và cho biết chỉ trong vòng 1 ngày, họ sẽ được thay thế. Cả hai Nữ Bộ Trưởng đều là đảng viên của đảng cầm quyền LDP.

Bà Obuchi, 40 tuổi, từng được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức Thủ Tướng sau này. Có nhiều tố giác trong tuần qua là nhân viên trong ban tham mưu của bà đã sử dụng sai trái nhiều ngàn đô la trong quỹ vận động chính trị.

Tuy bà Obuchi không nhận là mình có làm sai, song trong cuộc họp báo đầu tuần, bà nói: “Chúng ta không thể để cho các chính sách về kinh tế và năng lượng của chính phủ bị đình đốn chỉ vì các vấn đề của cá nhân tôi’

Đào Nguyên (BBC)