Việt Nam - Ấn Độ thỏa thuận thăm dò dầu khí ở Biển Đông ?




Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tiếp tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tại Hà Nội. Ảnh ngày 17/09/2014.DR


Nhằm tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam, New Delhi dường như muốn đạt một thỏa thuận trong lĩnh vực thăm dò dầu khí, nhân chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chuyến viếng thăm của ông Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu từ ngày 27/10/2014 và kéo dài trong hai ngày.

Bộ trưởng Dầu khí Dharmendra Pradhan khẳng định, « chúng tôi tìm cách thúc đẩy hợp tác của Ấn Độ trong lĩnh vực năng lượng và thăm dò dầu ». Đồng thời, Ấn Độ cũng tìm kiếm khả năng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực lọc dầu và xây dựng hệ thống ống dẫn.
Theo Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ, ông đã có nhiều tiếp xúc với chính quyền Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Pranab Mukherjee, hồi tháng 9/2014. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ, công ty ONGC Videsh – OVL- chi nhánh của Tập đoàn Dầu khí ONGC, thuộc sở hữu Nhà nước, đã ký một thỏa thuận mở rộng khu vực thăm dò dầu khí tại Việt Nam.
Cụ thể là từ 2 đến 3 lô trong số 5 lô tại Biển Đông, mà Việt Nam chào mời hồi tháng 11/2013. Các lô này không nằm trong vùng có tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ với Trung Quốc.
OVL đã vào Việt Nam từ năm 1988 và đã có được giấy phép khai thác lô 6.1. Đến năm 2006, công ty này được quyền thăm dò các lô 127 và 128. Sau đó, Ấn Độ rút ra khỏi lô 127, ở ngoài khơi Phú Khánh, vì không tìm thấy dầu khí.
Đối với lô 128, sau khi thông báo rút, OVL đã thay đổi ý kiến, quyết định tiếp tục hiện diện tại đây, do lợi ích chiến lược của Ấn Độ trong khu vực. OVL được phép tiếp tục thăm dò lô 128, đến giữa tháng 6/2015. Lô 127 và 128 nằm trong khu vực có tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bắc Kinh đã nhiều lần cảnh cáo New Delhi về việc thăm dò dầu khí tại đây.
Hiện nay, OVL tiếp tục sở hữu 45% lô 6.1 và phân chia sản phẩm với Việt Nam. Lô này có sản lượng hơn 2 tỷ mét khối khí đốt và 0, 036 triệu tấn dầu đặc. Nhân chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Việt Nam và Ấn Độ còn muốn thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.



RFI